| Hotline: 0983.970.780

Ngăn chặn BISUCO xúi nông dân gây áp lực với tỉnh Bình Định!

Thứ Năm 03/05/2018 , 13:50 (GMT+7)

Ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, cho biết: “Sau khi BISUCO bị dừng hoạt động, có khoảng 50 người dân Gia Lai kéo nhau đến nhà máy SX của BISUCO hỏi thời gian nào hoạt động trở lại...

10-55-27_1
Người dân tập trung trước BISUCO lấy đường trừ nợ

Sau khi UBND tỉnh Bình Định buộc Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) dừng hoạt động niên vụ ép 2017 – 2018 vì liên tục vi phạm về môi trường, tỉnh Bình Định đã nhận được đơn “kêu cứu khẩn cấp” dày kín chữ ký của hàng trăm người dân ở các huyện Đăk Pơ, Kông Chro, Kbang (Gia Lai) xin tỉnh Bình Định rút lại “thẻ đỏ”, cho BISUCO hoạt động trở lại để tiêu thụ mía cho dân.

Không chỉ vậy, hàng chục người dân Gia Lai còn xuống đến UBND huyện Tây Sơn, đòi chính quyền tạo điều kiện cho BISUCO tái hoạt động. Trước sự việc này, ngày 23/4 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã giao Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo BISUCO, nghiêm cấm nhân viên đơn vị này kích động, xúi giục người dân tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, tạo sức ép xin cho BISUCO hoạt động trở lại, nếu xảy ra tình trạng trên phải kịp thời ngăn chặn.

Ngoài lá đơn “kêu cứu khẩn cấp” ký ngày 15/4, thì 170 đại lý chuyên cung ứng nguyên liệu cho BISUCO ở các huyện Đăk Pơ, Kông Chro, Kbang (Gia Lai) gửi cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng Sở TN- MT, KH- ĐT tỉnh Bình Định: “Khẩn thiết xin tỉnh Bình Định tạo điều kiện cho BISUCO hoạt động trở lại để tiếp tục thu mua mía cho người dân các địa phương nói trên”, còn có khoảng 50 người dân Gia Lai vào tận UBND huyện Tây Sơn, nơi BISUCO đứng chân, yêu cầu chủ tịch huyện này tạo điều kiện cho BISUCO hoạt động trở lại.

Ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, cho biết: “Sau khi BISUCO bị dừng hoạt động, có khoảng 50 người dân Gia Lai kéo nhau đến nhà máy SX của BISUCO hỏi thời gian nào hoạt động trở lại để họ thu hoạch mía. Nhân viên BISUCO trả lời nhà máy đã bị đình chỉ, bảo họ đến UBND huyện Tây Sơnliên hệ. Vậy là họ kéo nhau đến cơ quan huyện. Tôi phải đích thân mời vào hội trường, giải thích BISUCO bị dừng hoạt động vì vi phạm về môi trường, đến khi nào khắc phục xong UBND tỉnh sẽ xem xét. Nghe ra, họ kéo nhau về”.

“Chúng tôi cũng đã giao Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo BISUCO, đề nghị Cty phải tập trung mọi nguồn tài chính, ưu tiên trả tiền cho người bán mía trên địa bàn. Giao Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan liên quan trực tiếp làm việc với NM Đường An Khê để đẩy nhanh công tác thu mua mía nguyên liệu cho nông dân Bình Định đảm bảo lợi ích giữa người trồng mía và nhà máy”, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết.

10-55-27_2
Kho đường của BISUCO bị cấn nợ đến trống hoác

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm