| Hotline: 0983.970.780

Ngày cuối tuần cùng dân

Thứ Ba 08/08/2023 , 16:30 (GMT+7)

Yên Bái Chương trình 'Ngày cuối tuần cùng dân' đã được triển khai nền nếp, hiệu quả ở tỉnh Yên Bái, thu hút sự tham gia hưởng ứng của cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh.

Người đứng đầu nêu gương

Tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”...

Kế hoạch nêu rõ “Ngày cuối tuần cùng dân” sẽ được tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, các thôn, bản, tổ dân phố… Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện; cấp ủy viên cấp huyện và lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố sẽ tham gia thực hiện “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, tối thiểu 2 lần/tháng.

Kết quả hoạt động của Chương trình là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên hàng năm.

Tại thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã tham dự chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”. Tại đây đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Trấn Yên đã trực tiếp tham gia trồng tre măng Bát Độ cùng người dân thôn Nam Hồng. Trong buổi lao động, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đã trồng hơn 1ha tre Bát Độ.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham gia trồng tre Bát Độ cùng người dân thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên). Ảnh: Thanh Tiến.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham gia trồng tre Bát Độ cùng người dân thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên). Ảnh: Thanh Tiến.

Bài liên quan

Thông qua hoạt động này đã tạo sự gắn kết hơn nữa giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Đồng thời qua đây cũng giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành nắm bắt tình hình, thấu hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp và chủ động hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, việc tham gia lao động sản xuất cùng người dân chính là biện pháp tốt nhất để tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục mở rộng diện tích.

Những năm qua, tre măng Bát độ là một trong những chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên. Đến nay, huyện đã hình thành vùng trồng tre măng Bát Độ tập trung với diện tích trên 3.800ha; sản lượng măng thương phẩm đạt trên 30.000 tấn, giá trị thu nhập trên 100 tỷ đồng.

Huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 diện tích tre Bát Độ đạt trên 4.000ha, sản lượng khai thác hàng năm đạt 40.000 tấn măng thương phẩm. Bên cạnh đó, liên kết với các doanh nghiệp xây dựng các nhà máy chế biến sâu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tham gia Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” tại thôn Tiền Phong, xã Minh Quân (huyện Trấn Yên), đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Trấn Yên và người dân xã Minh Quân đã trồng mới hơn 7 sào dâu. Cùng trò chuyện, động viên nhân dân, đồng chí mong muốn nhân dân xã Minh Quân tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực để phát triển kinh tế nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực đưa những cây trồng mới vào gieo trồng, nhất là cây dâu tằm, bởi đây là cây trồng đã khẳng định được hiệu quả trong các xã trên địa bàn huyện. Và để giúp người dân yên tâm đầu tư với loại cây trồng mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan khối nông nghiệp tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch để giúp bà con có thu nhập cao.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái tham gia trồng dâu cùng người dân xã Minh Quân (huyện Trấn Yên). Ảnh: Đăng Hải.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái tham gia trồng dâu cùng người dân xã Minh Quân (huyện Trấn Yên). Ảnh: Đăng Hải.

Hiện nay, huyện Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn gần 900ha với hơn 1.500 hộ dân nuôi tằm; sản lượng kén tằm toàn huyện trong năm 2022 đạt 1.168 tấn, giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm.

Xây dựng Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”. Trong năm 2022, trên địa bàn toàn huyện, các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đã phối hợp tổ chức được 175 buổi “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, tổng số cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia gần 13.000 lượt người.

Chương trình đã thực hiện trồng mới các tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 30km, trồng cây xanh, cây cảnh, mở rộng trên 20km đường giao thông. Ngoài ra, còn làm đường điện thắp sáng, xây rãnh thoát nước, sân chơi thể thao và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, vệ sinh môi trường khu dân cư nông thôn.

Chỉ riêng trong tháng 5 đầu năm 2023, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã tổ chức 38 buổi lao động “Ngày cuối tuần cùng dân” với trên 2.400 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham gia trồng hoa, cây xanh, trồng dâu, trồng quế, đào đắp lề đường, đào rãnh, vệ sinh hành lang đường giao thông, giúp các thôn duy trì và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Nhật Tân (ngoài cùng bên phải) - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên tham gia lao động Ngày cuối tuần cùng dân làm sân chơi thể thao ở xã Y Can. Ảnh: Thanh Tiến.

Đồng chí Trần Nhật Tân (ngoài cùng bên phải) - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên tham gia lao động Ngày cuối tuần cùng dân làm sân chơi thể thao ở xã Y Can. Ảnh: Thanh Tiến.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết, huyện sẽ tiếp tục cùng chung tay hỗ trợ, giúp các địa phương xây dựng, củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là việc chỉnh trang bộ mặt nông thôn; chuyển đổi số; nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; định hướng, hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế, làm mới, tu sửa nhà ở để vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong việc giải phóng mặt bằng, xúc tiến thành lập tổ chức Công đoàn, thành lập Chi bộ ở doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Yên Bái đã mang lại hiệu ứng tích cực, trong 2 năm đã thực hiện mở mới và kiên cố hóa hàng trăm km đường giao thông, xây dựng trên 1.000 công trình thoát nước, hỗ trợ sửa chữa và xây mới trên 1.200 nhà ở cho các hộ gia đình nghèo và người có công... góp phần giúp các địa phương xây dựng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Hà Nội có hơn 2.700 sản phẩm OCOP, nhiều nhất cả nước

Tính đến tháng 4/2024, 63 tỉnh/thành trên phạm vi toàn quốc đã đánh giá, phân hạng được 12.075 sản phẩm OCOP, trong đó Hà Nội có 2.711 sản phẩm, chiếm số lượng nhiều nhất.