| Hotline: 0983.970.780

Ngỡ ngàng lạc vào 'Phố bích họa' Phùng Hưng

Thứ Bảy 03/02/2018 , 13:54 (GMT+7)

Sau gần 3 tháng thi công, sáng nay một đoạn phố Phùng Hưng chính thức trở thành phố đi bộ trong dịp Tết Nguyên đán 2018, kết nối với không gian chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã, Hàng Lược...

Gần 20 tác phẩm “bích họa” được vẽ trong các khuôn cổng vòm của cầu đường sắt chạy trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) truyền tải thông điệp về một thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Dự án này là một công trình có ý nghĩa lớn, nhằm quảng bá du lịch thủ đô với khách du lịch.

Các cánh cửa kia có thể đóng mở như thật nhé.
Ông dạy cháu trò chơi dân gian "ô ăn quan" trên phố Phùng Hưng
Hai ông cháu ngồi ngắm lại những bức ảnh vừa chụp bằng điện thoại

Bức phố Hàng Mã có thêm "người ngoài tranh" nhìn sinh động hơn hẳn
Cận cảnh một bức họa
Bức Chợ Đồng Xuân tại vòm số 67
Người mẫu và các họa sĩ nhí 
Một cậu bé thích thú với mô hình xếp hàng chờ hứng nước máy- hình ảnh quen thuộc của Hà Nội những năm cuối thế kỷ XX
Một gia đình đang đi dạo trên "phố bích họa"
Các cậu bé này rất hào hứng với trò chơi "Rô bốt" tại "phố bích họa"
Ngắm tranh nhớ "thời đã qua"
Du khách thích thú chọn các bức họa làm phông nền chụp ảnh lưu niệm.
Bức vẽ trên cổng vòm số 58
Không biết cậu bé này nghĩ gì khi ngắm tranh này?



[clip] Tàu hỏa chạy trên "Phố bích họa" Phùng Hưng sáng 3/2

 
"Tân cổ giao duyên"

Sáng sớm trên "phố bích họa" Phùng Hưng
Cảnh xưa, người cũ...
Ngắm tranh và hoài niệm?
Tĩnh mà động
Tàu hỏa chạy trên các bức họa tạo thành hình ảnh ấn tượng
Dự án Nghệ thuật công cộng trên phố Phùng Hưng dưới vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên do các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc thể hiện nhằm tạo ra một không gian văn hóa cộng đồng mới cho người dân và du khách. Dự án được UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện với sự hỗ trợ của quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc UNDP hợp tác nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Xem thêm
Nuôi mực thương phẩm bán tự nhiên hiệu quả kinh tế cao

Nuôi mực thương phẩm bán tự nhiên hiệu quả kinh tế cao. Hậu Giang đẩy nhanh 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông. Hoa hoàng hậu đua nở trên tuyến đường Sa Đéc. Canada nhập khẩu hơn 8 triệu USD cá tra từ Việt Nam.

Tọa đàm triển khai Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt

Nhà báo Trịnh Bá Ninh trao đổi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt cùng TS Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; TS Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt và ông Vương Đắc Hùng - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Công trình thủy lợi 3.300 tỷ đồng ứng phó hiệu quả xâm nhập mặn

KIÊN GIANG Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé với kinh phí 3.300 tỷ đồng đang phát huy hiệu quả điều tiết mặn, ngọt trong những tháng cao điểm mùa khô 2024.