| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ găm hàng, tăng giá vacxin, thuốc thú y do dịch Covid-19

Thứ Sáu 06/03/2020 , 08:54 (GMT+7)

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước mà còn khiến nhiều loại vacxin, thuốc thú y ở Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ bị găm hàng, tăng giá.

Dịch cúm gia cầm là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với người chăn nuôi Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Dịch cúm gia cầm là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với người chăn nuôi Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Gần một năm nay, người chăn nuôi cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng phải gồng mình đối mặt với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như lở mồm long móng (LMLM) gia súc, dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm…

Tại Hà Tĩnh, hiện nay dịch tả lợn châu Phi, LMLM gia súc cơ bản được khống chế, dịch cúm gia cầm chưa phát sinh. Tuy nhiên, bên kia cầu Bến Thủy, 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã có hàng nghìn con gia cầm “dính” cúm A/H5N6, phải tiêu hủy nên nguy cơ dịch lây lan sang địa bàn là cực cao.

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho hay, hiện nhu cầu vacxin, thuốc thú y, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn khá lớn.

Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các mặt hàng trên đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt, bị găm hàng, tăng giá. Nguyên nhân là do hầu hết nguyên liệu, bao bì, chai lọ, nhãn mác… phục vụ các nhà máy sản xuất phụ thuộc vào “công xưởng” Trung Quốc.

“Nếu bây giờ xảy ra dịch cúm gia cầm hoặc dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng thì nhiều khả năng các nhà máy sẽ không đáp ứng được hết nhu cầu vacxin, hóa chất, thuốc thú y cho người chăn nuôi. Khi đó, hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá như khẩu trang thời gian qua là khó tránh khỏi”, ông Hùng nói.

Đồng quan điểm, ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Cẩm Xuyên phân tích, nói khan hiếm, găm hàng, tăng giá vacxin, thuốc thú y hoàn toàn do dịch Covid-19 là hơi quá. Nhưng phải khẳng định, tác động tiêu cực của Covid-19 lên công tác phòng chống dịch bệnh thời gian tới sẽ không hề nhỏ.

Hà Tĩnh đang thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn nguy cơ găm hàng, tăng giá vacxin, thuốc thú y do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nga. 

Hà Tĩnh đang thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn nguy cơ găm hàng, tăng giá vacxin, thuốc thú y do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nga. 

“Bây giờ Việt Nam chưa ghi nhận đối tượng nào nhiễm Covid-19 nhưng trường hợp xảy ra dịch, phải cách ly, quản lý chặt hoạt động giao thương, buồn bán thì công tác sản xuất, vận chuyển, buôn bán vacxin, hóa chất phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều”, ông Hà lập luận.

Đồng thời cho rằng, Chính phủ, các bộ ngành liên quan cũng cần tính đến phương án tăng nguồn dự phòng vacxin, hóa chất phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay.

Trao đổi với Báo NNVN, Giám đốc Cty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh Hồ Sỹ Huy Thảo cho biết, từ cuối tháng 2/2020, giá một số loại vacxin, thuốc thú y phòng chống dịch bệnh tai xanh, LMLM, kháng sinh chữa bệnh viêm phổi, tiêu chảy… trên đàn gia súc đã tăng từ 5 – 7% so với thời điểm cách đây hơn 1 tháng.

Để ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng trôi nổi, đầu cơ, găm hàng, tăng giá khi có dịch bệnh lớn xảy ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, kiểm tra hơn 240 cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng trích gần 2 tỷ đồng mua 50 nghìn liều vacxin cúm gia cầm; 10 nghìn liều vacxin LMLM; 10 nghìn liều vacxin lợn tai xanh; 10 nghìn lít hóa chất tiêu độc khử trùng và 10 tấn hóa chất phòng chống dịch bệnh thủy sản, để dự phòng bao vây, dập dịch khẩn cấp.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 260 nghìn con trâu bò; 400 nghìn con lợn và 9 triệu con gia cầm. Thời điểm này, các địa phương có tổng đàn gia cầm lớn như huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà… đang chủ động tập trung nhân lực,vật lực tổ chức tiêm phòng vacxin cúm gia cầm, đề phòng dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm