| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Dương Út và cách sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí

Thứ Bảy 19/06/2021 , 21:48 (GMT+7)

Nhà báo Dương Út vừa ra mắt cuốn sách ‘Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí’ trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Nhà báo Dương Út đang công tác tại báo Đồng Tháp.

Nhà báo Dương Út đang công tác tại báo Đồng Tháp.

Nhà báo Dương Út năm nay 34 tuổi, đang công tác tại báo Đồng Tháp. Ngoài thời gian tác nghiệp với tư cách một phóng viên, nhà báo Dương Út cũng dành tâm huyết để viết sách. Sau hai cuốn “Nhặt từng con chữ” và “Miền Tây dung dị”, nhà báo Dương Út vừa có thêm cuốn “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” do Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM phát hành.

Ngôn ngữ báo chí có nét đặc thù riêng. Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí sẽ tạo ra hiệu quả thuyết phục cho từng sản phẩm báo chí. Không phải nhà nghiên cứu chuyên nghiệp lại hoạt động báo chí chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long vốn không phải trung tâm báo chí, nhưng nhà báo Dương Út vẫn mạnh dạn biên soạn cuốn “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” như một mong muốn sẻ chia phương pháp nâng cao chất lượng truyền thông. Đó là nỗ lực rất đáng trân trọng.

Trên cơ sở kế thừa các công trình đã nghiên cứu trước, cuốn “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” giới thiệu một số đặc điểm, chức năng, phong cách của ngôn ngữ báo chí. Cũng trên cơ sở đó, nhà báo Dương Út khảo sát, phân tích và chỉ ra những vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên báo chí, nhằm giúp người làm báo có thêm “thủ thuật” trong viết báo hoặc biên tập ngôn ngữ báo chí.

Cuốn sách tham khảo về nghề nghiệp về nhà báo Dương Út.

Cuốn sách tham khảo về nghề nghiệp về nhà báo Dương Út.

Cuốn “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” khái quát các cấp độ ngôn ngữ báo chí, cũng như các bộ phận cấu thành một bài báo. Từ kết quả khảo sát nhiều tờ báo khác nhau, nhà báo Dương Út cũng chỉ ra một số lỗi diễn đạt của người viết; đồng thời đề xuất một số định hướng khắc phục những lỗi thường xuất hiện trên báo chí.

Cuốn “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” gồm 5 phần: “Cơ sở lý luận về ngôn ngữ báo chí”, “Sử dụng ngôn ngữ trên báo chí”, “Dạng thức của văn bản báo chí”, “Lỗi thường gặp trên báo chí” và “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí”. Đây là một kết quả từ ý thức làm nghề nghiêm túc của nhà báo Dương Út, như một món quà dành cho đồng nghiệp nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm