| Hotline: 0983.970.780

Nhà cái vẫn đặt cửa Messi ở lại Barca

Thứ Tư 26/08/2020 , 11:20 (GMT+7)

Bất chấp việc Messi gửi fax đòi rời Barca, các nhà cái cho rằng sân Camp Nou vẫn là nơi lý tưởng để siêu sao người Argentina chơi bóng.

Messi đã chơi bóng ở Barca từ năm 2001. Ảnh: Getty.

Messi đã chơi bóng ở Barca từ năm 2001. Ảnh: Getty.

Sáng 26/8, giờ châu Âu, các nhà cái đồng loạt thay đổi tỷ lệ đặt cược cho tương lai Lionel Messi. Sau khi Messi gửi fax đòi ra đi, nhiều bến đỗ tiềm năng cho siêu sao người Argentina đã được liệt kê.

Tuy nhiên, các nhà cái vẫn tin tưởng Messi ở lại sân Camp Nou. Nhà cái Sky Bet ra kèo 1/1 (đặt 1 ăn 1) cho khả năng này. Đây là tỷ lệ thấp nhất cho những ai đặt cược, đồng nghĩa với việc họ tin tưởng Messi ở lại Barca nhiều nhất.

Trong những bến đỗ kế tiếp của Messi, Man City là lựa chọn hàng đầu. Tỷ lệ cược cho việc đội trưởng Barca đến sân Etihad là 2/1. PSG xếp sau, với tỷ lệ 8/1. Đây là điều dễ hiểu, bởi thầy cũ của Messi - HLV Pep Guardiola - đang dẫn dắt Man City và rất hiểu lối chơi của chân sút này nhờ 4 năm làm việc chung.

Các bến đỗ khác cho Messi lần lượt là Man Utd, Chelsea, Inter Milan và Newell's Old Boys. Tỷ lệ cược dành cho các khả năng này lần lượt là 12/1, 14/1, 18/1 và 20/1.

Trên trang web chuyên định giá cầu thủ Transfermarkt, Messi hiện có giá 100 triệu bảng (110 triệu euro). Thông tin từ Tây Ban Nha cho biết, lãnh đạo Barca muốn gấp đôi con số này, nếu Messi ra đi. Chí ít, đội bóng xứ Catalonia phải thu về 222 triệu euro, phí chuyển nhượng họ nhận từ việc PSG phá vỡ hợp đồng của Neymar.

Messi chỉ chơi cho một CLB kể từ khi đá chuyên nghiệp, đó là Barca. Ở tuổi 33, anh vẫn giữ phong độ đỉnh cao và là vua phá lưới La Liga mùa trước. 

Có hai kỷ lục Messi có thể nhắm đến khi rời Camp Nou. Thứ nhất, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nếu vượt Neymar. Thứ hai, nếu được mua với giá vượt mức 279 triệu bảng (kỷ lục cũng do Neymar giữ), Messi sẽ trở thành cầu thủ có tổng phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

Đây là số tiền mà các CLB phải bỏ ra để mua cầu thủ. Neymar, với hai lần chuyển CLB từ Santos sang Barca, sau đó là Barca sang PSG, đứng số một. Cristiano Ronaldo, với ba lần chuyển CLB, xếp thứ nhì ở mức 207 triệu bảng.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.