| Hotline: 0983.970.780

Nhà nông sáng chế máy gieo hạt '6 trong 1'

Thứ Ba 27/06/2017 , 09:15 (GMT+7)

Trên cơ sở chiếc máy gieo hạt đã sáng chế, sau hai tuần bắt tay vào công việc, chiếc máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1” đã ra đời và hoạt động cực kỳ hiệu quả trong sự ngỡ ngàng của mọi người...

07-48-00_nh_1
Anh Chương bên chiếc máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1”

Từng nhiều năm gắn bó với vườn ươm giống rau, anh Nguyễn Hồng Chương ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) biết rõ nhu cầu sử dụng máy móc để phục vụ sản xuất của. Anh đã tự mày mò, nghiên cứu, sáng chế ra hàng chục loại máy hữu ích.

Theo nông dân này, trong các công đoạn ươm cây giống, khó khăn và mất nhiều thời gian nhất chính là cho hạt vào vỉ ươm. Có rất nhiều loại hại giống nhỏ hơn cả hạt vừng (mè) nên việc dùng tay lấy hạt cho vào vỉ gặp nhiều khó khăn, thường bị “bỏ lố” nhiều hạt vào một lỗ gây thất thoát giống. Cách ươm cây giống theo phương pháp thủ công mất nhiều thời gian, tốn kém nhân công lao động, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và tiến độ thực hiện.

Chính vì vậy, anh Chương đã sáng chế ra máy gieo các loạt hạt giống. Tuy nhiên, trước đây chiếc máy này hoạt động chỉ hai công đoạn, gồm gieo hạt và lấp lỗ trong vỉ ươm. Trên cơ sở của chiếc máy này, anh đã làm ra máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1”.

Anh Chương cho biết, do không được học qua trường lớp nên tất cả các công đoạn như lên ý tưởng, thiết kế từng bộ phận... đều được anh thực hiện trong trí tưởng tượng. Khi đã hoàn tất, anh lập tức bắt tay vào hiện thực hóa chiếc máy.

Chỉ sau hai tuần, chiếc máy gieo hạt cây giống tích hợp “6 trong 1” đã được anh hoàn tất. Chiếc máy hoạt động hiệu quả đến bất ngờ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chiếc máy gồm bộ phận đóng đất vào khay ươm; sàng lọc đất, rác; tạo lỗ trên khay ươm; gieo hạt; lấp hạt và xếp khay ươm tự động.

07-48-00_nh_2
Bộ phận hút hạt và gieo vào vỉ ươm của máy tích hợp “6 trong 1”

Bộ phận đầu tiên của máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1” là vùng đựng khay ươm, có thể chứa 20 khay mỗi lần hoạt động. Xuyên suốt chiều dài chiếc máy là một băng dẫn để đưa các khay ươm di chuyển tới từng bộ phận trong các công đoạn ươm gieo hạt giống. Khi máy hoạt động, khay ươm được chuyển qua bộ phận sàng, lọc đất, rác và đổ đất vào các lỗ ươm trên khay.

Tiếp đó, các khay ươm này lại được chuyển tới bộ phận có chức năng tạo lỗ và đưa sang vùng gieo hạt. Điều khiến mọi người đặc biệt khâm phục là những hạt giống nhỏ li ti nhưng vẫn được thanh hút hạt gieo chính xác vào những khay ươm.

Chủ nhân đã khéo léo thiết kế linh động bộ phận này cho phù hợp với tất cả các loại hạt giống. Từ những loại hạt giống lớn như hạt ngô, bí, tới những loại chỉ nhỏ như hạt vừng, cải, thanh hút hạt đều lấy và bỏ vào khay ươm.

Đặc biệt, khi hạt giống đã đổ ra nhưng không sử dụng hết, thay vì người sử dụng phải dùng tay để nhặt thì chiếc máy này tự động hút lại, chuyển tới một lọ nhựa gắn liền trong thân máy. Khi tiếp tục gieo hạt, một bộ phận lại hút số hạt này ra ngoài tiếp tục cho hạt giống vào khay ươm.

07-48-00_nh_3
Các bộ phận của máy được thiết kế khá tinh tế, hoạt động nhịp nhàng

Khi khay ươm đã chạy qua bộ phận gieo hạt tiếp tục chạy tới bộ phận lấp hạt giống bằng đất mùn trộn phân hoặc xơ dừa.

Công đoạn cuối cùng của chiếc máy là đưa khay ươm hạt giống ra ngoài, xếp các khay vừa được gieo hạt chồng lên nhau ngay ngắn chờ người lấy đặt lên vườn ươm.

Một lý thú nữa, khi khay ươm hoàn thành các công đoạn, khay đã xếp ngay ngắn nhưng không có người lấy thì khi xếp được gần 10 khay máy sẽ tự tạm ngưng hoạt động.

Chiếc máy này chỉ hoạt động bình thường trở lại khi có người lấy những khay ươm này đi. Máy gieo hạt tự động tích hợp “6 trong 1” của anh Nguyễn Hồng Chương có sức làm việc tương đương với 16 nhân công lao động. Ưu điểm vượt trội so với các làm thủ công bằng sức người là mức độ gieo hạt chính xác rất cao, mỗi lỗ máy chỉ bỏ từ 1 - 2 hạt giống, điều này rất khó thực hiện được nếu lao động bằng tay của con người, nhất là khi bỏ loại hạt giống nhỏ như hạt vừng vào khay ươm.

07-48-00_nh_4
Bộ phận điều chỉnh tự động của máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1”
07-48-00_nh_5
Máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1” đang hoạt động
07-48-00_nh_6
Vỉ ươm đã hoàn tất các công đoạn gieo hạt
Nguyễn Thị Hào, chủ một vườn ươm tại Đơn Dương, người vừa đặt anh Chương làm một chiếc máy gieo hạt và đưa về sử dụng cho biết: “Mỗi giờ máy “6 trong 1” gieo được từ 330 - 350 khay ươm cây giống. Từ khi có máy gia đình tôi làm việc rất nhàn, năng suất công việc tăng lên gấp nhiều lần so với cách ươm cây truyền thống. Mặc dù là sản phẩm của một nhà nông đích thực nhưng trông kiểu dáng của máy được thiết kế khá tinh tế, gọn nhẹ, đẹp mắt. Máy gieo hạt tích hợp “6 trong 1” hoạt động rất nhịp nhàng, dễ sử dụng, không phát ra tiếng động mạnh...”.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm