| Hotline: 0983.970.780

Nhà ở cho người lao động phát huy tác dụng trong mô hình 3 tại chỗ

Thứ Tư 01/09/2021 , 10:14 (GMT+7)

Cùng với các chế độ chăm lo cho người lao động, không ít doanh nghiệp lớn đủ tiềm lực sẵn sàng đầu tư hẳn khu nhà ở cho người lao động.

Từ đây, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp cũng ít lúng túng hơn trong việc thực hiện phương án phòng chống dịch theo mô hình “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ), duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy và hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Với chủ trương 3 tại chỗ, DN nơi gặp khó vì sự bất cập nhờ sẵn sàng tận dụng nguồn lực sẵn có. Ảnh: KA.

Với chủ trương 3 tại chỗ, DN nơi gặp khó vì sự bất cập nhờ sẵn sàng tận dụng nguồn lực sẵn có. Ảnh: KA.

Lúng túng gánh chi phí lớn

Ước tính đến ngày 16/8, cả nước có 10.335 doanh nghiệp (DN) thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 930.306 công nhân, người lao động. Tính riêng tại 20 tỉnh thành phía Nam áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là 10.071 doanh nghiệp và 905.315 lao động.

Theo các DN, dù chuẩn bị kịch bản ứng phó từ sớm song việc triển khai mô hình vẫn gặp không ít khó khăn. Việc chuẩn bị chỗ ăn ở, nghỉ ngơi tại chỗ cho lực lượng hàng trăm, hàng nghìn người lao động không phải chuyện một sớm một chiều. Tại các DN không có ký túc xá ngay trong khuôn viên, công nhân viên nghỉ ngơi, sinh hoạt ngay trong không gian nhà máy, không tránh khỏi thiếu thốn cơ sở vật chất, tiện nghi ăn ở. Bên cạnh đó, chi phí ăn uống, sinh hoạt tại chỗ, phí xét nghiệm, cách ly cũng là trăn trở lớn.

DN cũng đối mặt việc người lao động từ chối tham gia “3 tại chỗ” do lo ngại lây nhiễm dịch bệnh tại nơi sản xuất. Hoặc do tâm lý rời xa gia đình quá lâu…Dù vậy, không ít DN đã chủ động, nhanh chóng triển khai mô hình hiệu quả, phần lớn nhờ tận dụng nguồn lực cơ sở vật chất sẵn có. Cùng với đó, sự nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các công tác phòng, chống dịch đã khiến một số DN trở thành hình mẫu tiên phong của mô hình “3 tại chỗ”.

Khu nhà ở cho chuyên gia sức chứa 1.500 người tạo điều kiện cho Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam chủ động thực hiện phòng chống dịch. Ảnh: KA.

Khu nhà ở cho chuyên gia sức chứa 1.500 người tạo điều kiện cho Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam chủ động thực hiện phòng chống dịch. Ảnh: KA.

Tận dụng nguồn lực sẵn có

Tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu của khu vực ĐBSCL về việc xây dựng nhà ở cho công nhân viên (gọi tắt là ký túc xá).

Năm 2018, Công ty đầu tư hơn 380 tỷ đồng, xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân viên với sức chứa lên tới 1.500 nhân viên. Đặc biệt, khu kí túc xá trang bị đầy đủ tiện nghi với các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhu cầu làm việc, vui chơi giải trí đi kèm như: sân bóng đá, phòng tập gym, phòng đào tạo, hội trường, nhà ăn…nhân viên được miễn phí tất cả chi phí không có bất kỳ điều kiện rang buộc nào. Việc sở hữu ký túc xá với quy mô đã giúp Công ty Giấy Lee&Man hoàn toàn chủ động khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ” trong đợt dịch bệnh lần này.

Ông Chung Wai Fu – Tổng Giám đốc Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam cho biết: “Việc thực hiện mô hình “3 tại chỗ” là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam, nhưng đó cũng là giải pháp cấp thiết và Công ty sẵn sàng bỏ ra chi phí lớn để đổi lại sự an toàn cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và người dân trong khu vực, đồng thời duy trì được chuỗi sản xuất”.

Khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ” Công ty cũng phải tính toán thật kỹ, đảm bảo khâu cung ứng hàng hóa cho bếp ăn của Công ty, đảm bảo duy trì 3 bữa ăn/ngày đầy đủ dinh dưỡng cho nhân viên. Theo dõi sức khỏe nhân viên hàng tuần thông qua việc test nhanh kháng nguyên virus SARS-Cov-2 2 lần/tuần. Đặc biệt, từng cán bộ lãnh đạo Công ty phải thường xuyên động viên tinh thần nhân viên trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ”.

Anh Liêu Ngọc Chuẩn – Bộ phận sản xuất của Công ty cho biết thêm “Bên trong khu nhà ở, Công ty có siêu thị mini, Chúng tôi được phát phiếu mua hàng miễn phí để mua sắm hàng hoá nhu yếu phẩm cần thiết, thậm chí Chúng tôi cũng được công ty bố trí đổ xăng miễn phí ngay tại trạm xăng của công ty mà không cần ra bên ngoài”.

Siêu thị mini cung cấp hàng hoá thiết yếu cho công nhân  viên trong thời gian thực hiện 3 tại chỗ. Ảnh: KA.

Siêu thị mini cung cấp hàng hoá thiết yếu cho công nhân  viên trong thời gian thực hiện 3 tại chỗ. Ảnh: KA.

Hiểu được những khó khăn của người lao động giai đoạn này, công ty chủ trương tăng 20% lương cố định trong vòng 2 tháng cho toàn thể cán bộ nhân viên ở tại ký túc xá theo phương án "3 tại chỗ". Bên cạnh đó, công ty cũng liên tục cấp phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn...miễn phí để nhân viên tăng cường sức khỏe mỗi ngày.

Đến nay, các nhân viên tham gia mô hình “3 tại chỗ” đã hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Đối với những nhân viên do hoàn cảnh gia đình không thể thực hiện “3 tại chỗ”, tuỳ tính chất công việc, công ty chủ động sắp xếp để người lao động làm việc trực tuyến tại nhà.

“Công ty thấu hiểu và san sẻ những suy nghĩ, trăn trở của người lao động và quyết tâm không để ai bị thiệt thòi hay phải bỏ công ăn việc làm vì dịch. Trên tinh thần đó, mục tiêu cao nhất của Ban lãnh đạo Công ty là đảm bảo sức khoẻ nhân viên. Con người khoẻ thì công ty mới có thể “khoẻ” và vận hành tốt”, ông Chung Wai Fu, Tổng giám đốc Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam chia sẻ thêm.

Có thể nói, khi không ít doanh nghiệp “ngấm đòn” Covid-19, buộc giảm lương, cắt giảm nhân sự, những hỗ trợ của Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam được đánh giá mang tính gắn kết, động viên người lao động chung tay cùng công ty và cộng đồng vượt khó mùa dịch.

Công nhân viên được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Công ty. Ảnh: KA.

Công nhân viên được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Công ty. Ảnh: KA.

Quả ngọt nhờ chú trọng công tác phòng dịch từ những ngày đầu

Thực tế, Công ty giấy Lee & Man Việt Nam đã sở hữu kinh nghiệm ứng phó Covid-19 rất bài bản, nhờ công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc ngay từ những đợt bùng dịch đầu tiên. Từ sau Tết Nguyên Đán 2020, Ban lãnh đạo công ty đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng dịch và đưa ra những quy định nghiêm ngặt đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên và duy trì trong suốt 2 năm qua. Đây cũng là lý do mà khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, toàn công ty không hề lúng túng mà tiến hành ngay các biện pháp ứng phó.

Không chỉ tập trung cho công tác phòng chống dịch trong nội bộ Công ty, Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam cũng đẩy mạnh sản sẻ với bà con trong khu vực. Ngày 12/8/2021, Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam đã gửi tặng 3.000 chai nước muối  kháng khuẩn đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang (CDC Hậu Giang) để trang bị cho khu vực cách ly.

Trước đó ngày 1/8/2021, hơn 2 tấn gạo và 20 triệu đồng đã được công ty trao tặng đến bà con, công nhân lao động tự do, bị tạm ngưng việc làm, đồng thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang.

Có thể nói, tinh thần đoàn kết, chung tay giữa doanh nghiệp, người dân và cộng đồng trở nên gắn chặt trong đợt dịch bệnh lần này. Đây là niềm tin lớn, sức mạnh để cả nước sớm vượt qua khó khăn trong đại dịch lần này.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm