| Hotline: 0983.970.780

Lee & Man lần đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng 2020-2021

Thứ Sáu 07/05/2021 , 11:33 (GMT+7)

Mới đây, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh 'Doanh nghiệp giấy hàng đầu' tại giải thưởng Rồng Vàng 2020 – 2021.

Giải thưởng do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức. Thành tích này đánh dấu những nỗ lực phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam, đóng góp vào sự tăng trưởng ngành giấy nội địa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước.

Lee & Man lần đầu tiên được vinh danh doanh nghiệp giấy hàng đầu tại giải thưởng Rồng Vàng 2020-2021. Ảnh: Kim Anh.

Lee & Man lần đầu tiên được vinh danh doanh nghiệp giấy hàng đầu tại giải thưởng Rồng Vàng 2020-2021. Ảnh: Kim Anh.

Chính thức khởi xướng từ năm 2001, giải thưởng Rồng Vàng ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng sản phẩm chất lượng, thực thi trách nhiệm với cộng đồng, giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội - môi trường hiệu quả.

Vinh dự là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được xướng tên “Doanh nghiệp giấy hàng đầu” của giải thưởng Rồng Vàng 2020 – 2021, Lee & Man Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đầu ngành, liên tục đầu tư và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phục vụ sản xuất giấy chất lượng cao từ nguyên liệu giấy tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Công ty TNHH Giấy Lee & Man là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn Lee & Man Hong Kong, có tổng vốn đầu tư 303 triệu đô-la Mỹ. Nhà máy sản xuất giấy Lee & Man đặt tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với công suất 420.000 tấn/năm.

Ông Chung Wai Fu, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, chia sẻ: Từ khi đặt chân vào Việt Nam, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy sự thay đổi của ngành giấy trong nước theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Giải thưởng Rồng Vàng là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm của Lee & Man. Đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục mang đến những lợi ích, giá trị cộng hưởng cho ngành giấy và kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lee & Man Việt Nam có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015; ISO 9001: 2015; ISO 50001: 2018 đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Lee & Man cũng được các tổ chức Quốc tế đánh giá cao thông qua các chứng chỉ FSC, OHSAS 18001: 2007... đảm bảo đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chỉ tiêu chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm