| Hotline: 0983.970.780

Nhãn tiến vua ở Hưng Yên bán tại Mỹ 200.000 đồng/kg

Thứ Ba 29/05/2018 , 08:57 (GMT+7)

Để mở rộng thị trường nông sản, sáng nay (29/5), tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn...

Nhãn lồng Hưng Yên có giá bán cao tại thị trường Mỹ

Nhờ đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, nhiều nông sản của Hưng Yên đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Điển hình như quả nhãn lồng đặc sản.

Năm 2017, lần đầu tiên Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên được tổ chức tại Hà Nội. Loại trái cây đặc sản này được đóng gói đầy đủ thông tin  như chứng nhận VietGAP, chỉ dẫn địa lý, in logo với nhãn mác bắt mắt. Nhãn lồng Hưng Yên đã tạo được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng, khẳng định được thương hiệu, chất lượng thông qua các sản phẩm thực tế.

Ông Nguyễn Văn Thơ - Giám đốc Sở Công thương Hưng Yên, cho biết nhờ đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu, quả nhãn Hưng Yên đã được bán trên toàn hệ thống siêu thị BigC với mức giá dao động từ 40.000 – 45.000 đồng/kg.

Các HTX, hộ nông dân trồng nhãn, các doanh nghiệp đầu mối thu mua trong tỉnh cũng đã  bước đầu xây dựng được những phương thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm nhãn bền vững, chuyên nghiệp hơn. Tiêu biểu là HTX nhãn lồng Hưng Yên tiêu thụ được 40 tấn nhãn (30 tấn vào chuỗi siêu thị Intimex và ký mới với HTX Việt Nam Umax 10 tấn). HTX nhãn lồng Nễ Châu đã tiêu thụ được 26 tấn nhãn cho VinEco;...

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Văn Thơ, năm 2017, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VINA T&T đã xuất 4,8 tấn nhãn lồng Hưng Yên giới thiệu tại thị trường Hoa Kỳ. Tại thị trường này giá bán dao động từ 140.000 – 200.000 đồng/kg. Ngoài việc chuẩn bị đưa nhãn vào thị trường Mỹ, các thị trường khác như Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc bước đầu cũng đã có những tín hiệu khả quan nếu nông dân tổ chức sản xuất tốt theo quy trình VietGAP.

Để mở rộng thị trường nông sản, sáng nay (29/5), tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tỉnh Hưng Yên 2018. Sự kiện trên đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp; lãnh đạo Trung ương, các địa phương và nông dân tham gia.

Vải chín sớm Phù Cừ được người tiêu dùng ưa chuộng

Tại đây, một trong những nông sản được chú ý nhiều nhất, đó là trái vải chín sớm được trồng tại huyện Phù Cừ. Giống vải này cho mẫu mã quả đẹp, to, cùi dầy và rất thơm ngon. Đặc biệt, giống vải này thu hoạch sớm hơn các loại vải đại trà khoảng 1 tháng.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm