| Hotline: 0983.970.780

Nhiều diện tích sầu riêng, hồ tiêu bị thiệt hại do mưa đá

Thứ Hai 05/07/2021 , 11:04 (GMT+7)

ĐẮK NÔNG Mưa đá liên tục xảy ra mấy ngày nay tại tỉnh Đăk Nông khiến nhiều diện tích sầu riêng, hồ tiêu bị thiệt hại, nhiều ngôi nhà tốc mái.

Sáng 5/7, cơ quan chức năng huyện Đăk Mil (Đăk Nông) đang thống kê thiệt hại do mưa đá, giông lốc xảy ra vào chiều 4/7 trên địa bàn.

Theo báo cáo ban đầu, huyện này bị tốc mái 23 ngôi nhà; riêng xã Thuận An và xã Đăk Săk hơn 650 ha sầu riêng bị mưa đá, giông lốc dẫn đến rụng trái.

Mưa đá khiến hàng trăm tấn sầu riêng non của người dân bị rụng. Ảnh: Quang Yên.

Mưa đá khiến hàng trăm tấn sầu riêng non của người dân bị rụng. Ảnh: Quang Yên.

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho biết địa phương đang thống kê, lên phương án để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống, sản xuất.

Trước đó, chiều 3/7, mưa đá và giông lốc cũng xảy ra tại xã Trường Xuân, Nâm N’Jang (huyện Đăk Song) khiến hàng trăm ha cây trồng bị ảnh hưởng.

Nhà của người dân bị tốc mái sau mưa lớn. Ảnh: Quang Yên.

Nhà của người dân bị tốc mái sau mưa lớn. Ảnh: Quang Yên.

Theo báo cáo sơ bộ của Phòng NN-PTNT huyện Đăk Song, địa phương bị tốc mái 8 căn nhà; 5 ha cà phê bị rụng lá và trái non; khoảng 80 tấn sầu riêng bị rụng; 5.600 trụ tiêu bị ngã rụng quả non và ảnh hương khoảng 30 ha. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoản 5 tỷ đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.