| Hotline: 0983.970.780

Nhiều doanh nghiệp ký hợp tác tiêu thụ ngô sinh khối

Thứ Hai 31/08/2020 , 11:27 (GMT+7)

Các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi đã ký hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngô sinh khối với nhiều địa phương phía Bắc trong vụ đông năm 2020.

Nhằm thúc đẩy kết nối giữ sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối trong vụ đông năm 2020, tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 diễn ra ngày 31/8 tại Bộ NN-PTNT, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi bò thịt, bò sữa lớn tại phía Bắc như Công ty chuỗi thực phẩm TH True Milk, Công ty sữa Vinamilk, Công ty CP Giống và Thức ăn Chăn nuôi T&T 159 Hoà Bình… với các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chứng kiến lễ ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngô sinh khối giữa Vinamilk và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong vụ đông năm 2020. Ảnh: Tùng Đinh

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chứng kiến lễ ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngô sinh khối giữa Vinamilk và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong vụ đông năm 2020. Ảnh: Tùng Đinh

Vụ đông năm 2020, các địa phương phía Bắc đã đăng ký sản xuất khoảng 114 nghìn ha ngô (trong đó có ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi). Ngô sinh khối được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong vụ đông năm 2020 nhằm khai thác quỹ đất nhàn rỗi trong vụ đông tại các tỉnh phía Bắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nam… đều đánh giá cao hướng mở rộng sản xuất ngô sinh khối trong vụ đông năm 2020. Bởi ngô sinh khối không chỉ có tiềm năng mở rộng diện tích lớn trong vụ đông, mà còn phục vụ cho đẩy mạnh chăn nuôi đại giá súc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng quỹ đất nhàn rỗi còn rất lớn trong vụ đông tại các tỉnh phía Bắc.

Mặc dù vậy, các địa phương cũng kiến nghị và cho biết cần tháo gỡ nút thắt khó khăn trong việc mở rộng sản xuất ngô sinh khối, đó là việc tập trung ruộng đất để có quy mô đủ lớn nhằm đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hạ giá thành, nâng cao giá trị… Bởi hiện nay, việc tích tụ, tập trung ruộng đất trong vụ đông vẫn rất khó khăn.

“Muốn sản xuất ngô sinh khối, cần phải có diện tích đất đủ lớn, tập trung để đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiên, nông dân hiện nay nhiều nơi mặc dù bỏ ruộng hoang, nhưng họ lại không muốn cho người khác mượn ruộng, thuê ruộng. Đây là nút thắt rất khó giải quyết để đẩy mạnh sản xuất vụ đông nói chung, trong đó có ngô sinh khối”, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết.

Tại hội nghị, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần T&T 159 Hòa Bình cho biết: Không chỉ nhu cầu ngô sinh khối của công ty hiện nay rất lớn, mà ngô sinh khối chế biến hoàn chỉnh phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi hiện nay của người dân các tỉnh phía Bắc hiện nay cũng rất lớn. Vì vậy trong thời gian tới, công ty đang có kế hoạch xây dựng đầu tư một số nhà máy chế biến ngô sinh khối hoàn chỉnh tại các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ... nhằm liên kết với nông dân để chế biến thức ăn cho chăn nuôi bò thịt của công ty, tiến tới cung ứng cho người dân nuôi bò thịt, bò sữa tại các tỉnh trọng điểm chăn nuôi bò thịt, bò sữa lớn như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình...

Công ty Cổ phần Giống và Thức ăn Chăn nuôi T&T 159 Hoà Bình ký kết hợp tác tiêu thụ ngô sinh khối vụ đông 2020 với các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Phú Thọ và Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Công ty Cổ phần Giống và Thức ăn Chăn nuôi T&T 159 Hoà Bình ký kết hợp tác tiêu thụ ngô sinh khối vụ đông 2020 với các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Phú Thọ và Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi thực phẩm TH True Milk ký hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngô sinh khối với các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Đinh

Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi thực phẩm TH True Milk ký hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngô sinh khối với các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Đinh

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm