| Hotline: 0983.970.780

Nhiều kho sầu riêng xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn được đấu nối điện

Chủ Nhật 25/08/2024 , 07:56 (GMT+7)

ĐĂK LĂK Mặc dù xây dựng sai phép nhưng các kho sầu riêng tại Đắk Lắk vẫn được công ty điện lực đấu nối điện để hoạt động.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mọc lên hàng trăm kho sầu riêng, trong số này hầu hết được xây dựng trên đất nông nghiệp, không có hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, các kho này dù sai phạm nhưng vẫn được Công ty Điện lực Đắk Lắk đấu nối điện để hoạt động.

“Cứ mua là bán”

Tại xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar, Công ty TNHH Thương mại Ngô Thảo xây dựng kho hơn 1.000m2. Kho được xây dựng trên đất nông nghiệp và đi vào hoạt động 2 năm nay. Để hoạt động, doanh nghiệp này đã đầu tư trạm hạ thế và được điện lực đấu nối điện.

Tương tự, tại huyện Krông Pắc có gần 200 kho sầu riêng đã được xây dựng và hầu hết là không có giấy phép, xây dựng trên đất nông nghiệp. Mặt dù sai phạm nhưng vẫn được điện lực đấu nói cung cấp điện.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty điện lực Đắk Lắk cho biết, tính đến tháng 7/2024 doanh nghiệp đã cấp điện cho 251 khách hàng đăng ký sử dụng điện làm kho sầu riêng.

Kho thuộc Công ty TNHH Thương mại Ngô Thảo xây dựng sai phép nhưng vẫn được đấu nối điện. Ảnh: Quang Yên.

Kho thuộc Công ty TNHH Thương mại Ngô Thảo xây dựng sai phép nhưng vẫn được đấu nối điện. Ảnh: Quang Yên.

Ông Chương khẳng định, việc cấp điện cho các kho thu mua sầu riêng tuân thủ đúng quy trình kinh doanh. “Doanh nghiệp chỉ cần giấy đề xuất, thông tin về địa điểm mua bán và các thông tin phục vụ để đăng ký giá nhằm áp giá theo quy định. Việc đấu nối cho các kho sầu riêng là để phục vụ người dân và tăng nguồn thu của doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để tỉnh phát triển kinh tế nên tạo điều kiện cho khách hàng”, ông Chương phân trần.

Tuy nhiên, ông Chương cho biết thêm, sau khi cán bộ đi kiểm tra thì phát hiện các kho có nhiều sai phạm (đây không phải là nhiệm vụ của điện lực) như xây trên đất nông nghiệp, không đủ hồ sơ pháp lý nên báo cáo với chính quyền. Sau khi nhận được báo cáo thì UBND tỉnh có chỉ đạo các huyện rà soát, kiểm tra các kho, đối với những trường hợp không đúng thì tạm thời không cấp điện.

“Vừa qua các địa phương có yêu cầu điện lực khi cấp điện thì phải đảm bảo giấy phép xây dựng, đầy đủ các thủ tục. Vì yêu cầu của địa phương thì điện lực yêu cầu các doanh nghiệp khi đề xuất phải cung cấp đủ hồ sơ. Trước đây theo quy định của Tập đoàn thì không yêu cầu giấy phép xây dựng, phòng chống cháy nổ… về thủ tục của nhà nước.

Doanh nghiệp có kho sầu riêng được hạ thế, đấu nối điện để hoạt động. Ảnh: Quang Yên.

Doanh nghiệp có kho sầu riêng được hạ thế, đấu nối điện để hoạt động. Ảnh: Quang Yên.

Khi thỏa thuận đối nối công ty chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp địa điểm mua điện, thông tin người đề nghị mua điện và giấy phép kinh doanh. Trên cơ sở này đơn vị sẽ cử cán bộ xuống khảo sát, tính toán và sẽ có thỏa thuận đấu nối. Có 2 thông tin bắt buộc là địa điểm mua điện và thông tin người mua. Còn đối với giấy phép kinh doanh thì để công ty áp giá bán điện”, ông Chương thông tin.

Đối với những kho xây dựng sai quy định, theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk đơn vị này đang chờ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chính quyền sẽ kiểm tra lại các kho, nếu yêu cầu ngưng cung cấp điện thì đơn vị mới thực hiện.

Yêu cầu không bán điện cho kho sai phạm

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng người dân, doanh nghiệp (khách hàng sử dụng điện) tiến hành xây dựng nhà kho, xưởng chế biến để sơ chế, đóng gói, lưu trữ các loại trái cây ngày càng tăng cao.

Theo đó, khách hàng đăng ký nhu cầu cấp điện để phục vụ cho chế biến, lưu trữ cũng tăng theo. Huyện Krông Pắc yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo các hồ sơ pháp lý, thủ tục liên quan đến việc xây dựng nhà kho, xưởng chế biến trước khi đề nghị ngành điện cung cấp điện.

Nhiều kho xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử sụng đất. Ảnh: Quang Yên.

Nhiều kho xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử sụng đất. Ảnh: Quang Yên.

UBND huyện Krông Pắc yêu cầu điện lực và các địa phương không ký xác nhận đối với các nhà kho, xưởng chế biến xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định; Kho, xưởng chế biến xây dựng có diện tích xây dựng thực tế lớn hơn diện tích được ghi trong giấy phép xây dựng hoặc lớn hơn tổng diện tích đất thổ cư và diện tích đất đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Kho, xưởng chế biến xây dựng xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm an toàn về PCCC, môi trường...

Trong khi đó, ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết, trước tình hình các kho sầu riêng xây dựng không phép diễn ra phức tạp lãnh đạo huyện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm về đất đai như: sử dụng đất ko đúng mục đích, lấn, chiếm đất, cải tạo, khai thác đất trái phép…; Xây dựng các công trình trái phép, không đúng quy định về xây dựng nhất là các công trình xây dựng với quy mô lớn để làm kho chứa nông sản và thu mua sầu riêng.

Các kho xây dựng không phép được đấu nối điện. Ảnh: Quang Yên.

Các kho xây dựng không phép được đấu nối điện. Ảnh: Quang Yên.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng phối hợp với công chức tư pháp xã khi phát hiện hành vi vi phạm thì lập hồ sơ vi phạm và xử lý vi phạm hành chính cần xác định rõ đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm, thời gian, thời điểm vi phạm để áp dụng hình thức xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Ông Nhật cũng yêu cầu điện lực đối với việc thỏa thuận hướng tuyến để đấu nối điện phục vụ sản xuất kinh doanh của các kho, xưởng chứa nông sản và thu mua sầu riêng trên địa bàn huyện thì phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND cấp xã kiểm tra chặt chẽ nhu cầu đấu nối điện của các kho, xưởng phải đảm bảo đủ các điều kiện thủ tục pháp lý. Điện lực tuyệt đối không thực hiện đấu nối điện khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.