| Hotline: 0983.970.780

Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt bị hành hung khi đang tác nghiệp

Thứ Năm 23/03/2023 , 13:54 (GMT+7)

Báo Điện tử Dân Việt gửi công văn hỏa tốc đề nghị cơ quan chức năng xác minh vụ việc nhóm phóng viên của Báo bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Hoà Bình.

Sự việc xảy ra chiều ngày 21/3, nhóm phóng viên Báo Điện tử Dân Việt có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) xuống vị trí nhà máy giấy Thuận Phát (đóng tại xã Tú Lý) để ghi nhận về tình trạng nghi xả thải trái phép và hoạt động chui của cơ sở này.

Ngay trong lúc đang tác nghiệp tại khu vực bể xử lý chất thải của nhà máy, nhóm người tự xưng là Giám đốc và bảo vệ của nhà máy đã lao vào kéo đẩy và cản trở không cho nhóm phóng viên quay phim, tác nghiệp.

Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Hoà Bình. Ảnh: NTNN.

Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Hoà Bình. Ảnh: NTNN.

Thậm chí, người tự xưng là Giám đốc nhà máy, đã dùng những lời lẽ tục tĩu, chửi bới, đe dọa cả nhóm phóng viên và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Đồng thời, cả nhóm gồm 3 người (tự xưng Giám đốc và 2 bảo vệ) đã bẻ tay, vít cổ phóng viên và giật chiếc camera ném đi.

Sau những hành động trên, nhóm người này còn chỉ đạo đưa một chiếc xe tải, chặn cổng ra vào nhà máy, không cho nhóm phóng viên và 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường ra ngoài, đồng thời liên tục tung ra những lời hăm dọa, chửi bới xúc phạm nhóm phóng viên.

Mặc dù ngay sau đó nhóm phóng viên đã liên lạc với lực lượng công an xã, công an huyện, nhưng nhóm người trên vẫn hết sức hung hãn, đe dọa, đồng thời thách thức cả nhóm phóng viên và cơ quan chức năng. Đây là sự việc trắng trợn, vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí 2016, đồng thời có dấu hiệu vi phạm Luật hình sự (Tội Cố ý gây thương tích, Điều 134, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017).

Công văn hoả tốc của Báo NTNN. Ảnh: NTNN.

Công văn hoả tốc của Báo NTNN. Ảnh: NTNN.

Ngay sau khi sự việc phóng viên bị hành hung xảy ra, Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Dân Việt cũng đã có Công văn số 03 - CV/CHNB gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng như Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình khẩn trương tìm hiểu làm rõ vụ việc, làm rõ nhóm đối tượng đã có hành vi hành hung nhóm phóng viên Báo Điện tử Dân Việt cũng như cố tình hủy hoại tài sản của nhóm phóng viên (máy ảnh) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các phóng viên, hội viên.

Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp nhận công văn của Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Dân Việt và đang tiến hành các bước tiếp theo.

Sáng 23/3, Báo Điện tử Dân Việt gửi Công văn hoả tốc số 130-CV/NTNN gửi đến Thường trực Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hoà Bình đề nghị vào cuộc làm rõ vụ phóng viên bị hành hung tại Đà Bắc (Hoà Bình)

Công văn này cũng đồng thời được gửi đến Công an Tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Đà Bắc, Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm