| Hotline: 0983.970.780

Nhộn nhịp tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Thứ Năm 30/08/2018 , 17:54 (GMT+7)

Trong khuôn khổ của Tuần lễ, UBND tỉnh Hưng Yên duy trì 10 gian hàng để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm nhãn lồng, nông sản của địa phương...

Cắt băng Khai mạc “Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên năm 2018”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, “Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội năm 2018” đã chính thức khai mạc sáng nay (30/8), tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy.

Họat động nhằm giới thiệu, quảng bá và trực tiếp cung ứng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên tới người tiêu dùng thị và thị trường Hà Nội.

Trong khuôn khổ của Tuần lễ, UBND tỉnh Hưng Yên duy trì 10 gian hàng để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm nhãn lồng, nông sản của địa phương. Đây là cơ hội để nhãn và nông sản đặc trưng của địa phương được quảng bá tới đông đảo người tiêu dùng thủ đô và các vùng lân cận.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND ỉnh Hưng Yên, Nguyễn Minh Quang khẳng định, những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá nhằm đưa nhãn lồng Hưng Yên đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đối với thị trường nội địa, thành phố Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là thị trường trọng điểm.

Ký kết tiêu thụ sản phẩm giữa  đại diện tỉnh Hưng Yên và các đơn vị, doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh nông sản
 
 
Gian trưng bày nhãn lồng Hưng Yên.

Đến nay, nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap đã được kết nối tiêu thụ từ đầu vụ trong hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn, chợ đầu mối hoa quả ở thành phố Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng và phát triển các thị trường mới có tiềm năng đưa nhãn lồng Hưng Yên hướng tới phục vụ người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đối với thị trường xuất khẩu, Hưng Yên vẫn duy trì xuất khẩu quả nhãn tươi và long nhãn (nhãn chế biến). Thị trường Trung Quốc đánh giá là thị trường trọng tâm, với phần lớn sản phẩm nhãn tươi xuất khẩu tới thị trường này. Đồng thời, tiếp tục kết nối, quảng bá và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường đã giới thiệu thành công như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Cũng trong buổi lễ Khai mạc, dã diễn ra lễ ký kết hợp tác về cung ứng, phân phối nhãn lồng Hưng Yên với các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối tại Hà Nội như CoopMart, Hapro và nhiều doanh nghiệp, hợp tác tiêu biểu.

“Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên năm 2018” sẽ diễn ta từ ngày 30/8 đến hết ngày 4/9/2018./.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm