| Hotline: 0983.970.780

Như chưa hề có cuộc chia ly, hay đang có một cuộc chia ly?

Thứ Ba 25/08/2020 , 20:42 (GMT+7)

Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” sau khi gây xôn xao vì không đủ kinh phí để tồn tại, lại phơi bày mâu thuẫn tài chính nội bộ.

MC Thu Uyên được xem là linh hồn của 'Như chưa hề có cuộc chia ly'.

MC Thu Uyên được xem là linh hồn của "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Trong một clip khá dài được tung lên mạng, ông Lê Cao Tâm - người sáng lập công ty Sài Gòn Buổi Sáng, nơi xây dựng “Như chưa hề có cuộc chia ly” ngay từ những chương trình đầu tiên, đã đưa ra những thông tin bất lợi cho MC Thu Uyên và ê-kíp thực hiện.

Ông Lê Cao Tâm khẳng định gay gắt rằng, “Như chưa hề có cuộc chia ly” không phải chương trình nhân đạo, mà chỉ lợi dụng lòng trắc ẩn của bá tánh để kiếm tiền.

Câu chuyện mà ông Lê Cao Tâm công bố, khiến nhiều cảm thấy sốc. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” vướng phải lùm xùm.

Cách đây 7 năm, luật sư Trần Đình Triển từng công khai tố cáo “Như chưa hề có cuộc chia ly” tạo dựng những cuộc đoàn tụ giả dối “lấy nước mắt của nhân dân phục vụ cho mục đích quảng cáo, bán sóng quốc gia để chia chác nhau, còn nhân đạo chỉ là vỏ bọc”.

Sau những màn đôi co ngôn từ quyết liệt và dọa nạt kiện tụng, cuối cùng MC Thu Uyên và những người làm chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã xin lỗi luật sư Trần Đình Triển và khán giả truyền hình.

Khi ấy, ông Lê Cao Tâm với tư cách đại diện công ty Sài Gòn Buổi Sáng đã bênh vực MC Thu Uyên bằng thái độ khá mạnh mẽ: “Vùi dập bôi nhọ một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không phải hành vi của kẻ trượng phu. Làm sai là lẽ thường tình, chỉ những người không làm gì mới không sai. 

Do non kém về kinh nghiệm trong giai đoạn đầu khi mới thành lập công ty, nên chúng tôi đã để xảy ra điều đáng tiếc. Người trong cuộc đã tha thứ và chấp nhận việc làm của chúng tôi”.

'Như chưa hề có cuộc chia ly' hiện nay không còn hợp tác với Công ty Sài Gòn Buổi Sáng.

"Như chưa hề có cuộc chia ly" hiện nay không còn hợp tác với Công ty Sài Gòn Buổi Sáng.

Bây giờ, công ty Sài Gòn Buổi Sáng không còn hợp tác với VTV để thực hiện “Như chưa hề có cuộc chia ly”, ông Lê Cao Tâm cũng thay đổi góc nhìn đối với MC Thu Uyên.

Theo ông Lê Cao Tâm, thì MC Thu Uyên đã cùng người nhà thao túng chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Về mặt tiền bạc, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” có hai hệ thống sổ sách kế toán, một là để trình bày với cơ quan thuế và một là để hạch toán nội bộ.

Ông Lê Cao Tâm tiết lộ, trong 10 năm cùng công ty Sài Gòn Buổi Sáng làm chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, MC Thu Uyên đã kiếm được hơn 38 tỷ đồng.   

Phải chăng, ở trong chăn mới biết chăn có rận? Trước những tố cáo của ông Lê Cao Tâm, MC Thu Uyên phát biểu: “Bản thân tôi là người khái tính, không vay mượn ai, đặt tự trọng của mình vào chữ sạch về tiền.

Xin nói rằng những kẻ nào trên mạng vu khống tôi ăn tiền, tôi không đáp lại ngay lúc này vì không đáng mất thời gian, nhưng tôi đã cho làm vi bằng... Bây giờ luật chặt chẽ rồi, không thể khơi khơi vu khống tôi như vậy”. 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm