| Hotline: 0983.970.780

Những biểu tượng trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ

Thứ Ba 07/02/2023 , 19:28 (GMT+7)

Chiều 7/2, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đại diện Bộ NN-PTNT có buổi làm việc với Giám đốc USAID tại Việt Nam, bà Aler Grubbs, trao đổi các nội dung hợp tác giữa 2 bên.

Empty

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với bà Aler Grubbs Giám đốc USAID tại Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Mở đầu buổi làm việc, gửi lời chào tới bà Aler Grubbs cùng phái đoàn Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID), Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định hợp tác giữa USAID và Bộ NN-PTNT trong thời gian qua đã có những kết quả rất tích cực, mang lại lợi ích cho cả 2 quốc gia, doanh nghiệp cũng như bà con nông dân.

Điểm lại một số thành tựu trong hợp tác thời gian qua giữa Bộ với USAID, Thứ trưởng nếu rõ: “Chúng ta đã có những hợp tác rất toàn diện trong các lĩnh vực như thú y, thủy sản, trồng trọt và gần đây là thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như chương trình Một sức khỏe”.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến điểm lại, tháng 6 năm 2022, lãnh đạo Bộ NN- PTNT Việt Nam đã cùng với Giám đốc USAID tại Việt Nam ký kết Thỏa thuận tài trợ về xây dựng dự án “Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Bên cạnh đó ông cũng đề cập tới vai trò quan trọng của USAID với tư cách là thành viên của Khung đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người do Bộ NN- PTNT là cơ quan chủ trì chính phối hợp với 2 Bộ đồng chủ trì là Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và môi trường.

Mở rộng hơn, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề cập đến việc Việt Nam và Mỹ hợp tác chế tạo thành công vacxin cho Dịch tả lợn châu Phi và ông vừa đi kiểm tra một số nơi thử nghiệm vacxin này, kết qua cho thấy khả năng miễn dịch có thể lên đến hơn 90%, do đó trong thời gian tới sẽ nghiên cứu để sử dụng trên diện rộng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cập nhật cho đại diện USAID tiến độ của một số dự án mà 2 bên đang hợp tác như Dự án “các Chiến lược Chuyển đổi để giảm thiểu nguy cơ đầu ra của trang trại (TRANSFORM)” hay Dự án “Bảo vệ hệ sinh thái ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDC)”.

Empty

Các vấn đề liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, Một sức khỏe... được nêu ra trong buổi làm việc. Ảnh: Tùng Đinh.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã đưa ra một số kiến nghị với bà Aler Grubbs. Đầu tiên, trên cơ sở dự án TRANSFORM và Khung đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người, đề nghị phía USAID tiếp tục hỗ trợ Thực hiện Kế hoạch hành động Một sức khỏe.

Từ đó, xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về một sức khỏe; từ đó thực hiện các hoạt động truyền thông sâu rộng và mạnh mẽ về các hoạt động Một sức khỏe.

“Đề nghị USAID tiếp tục phối hợp với Bộ NN- PTNT thiết lập Tổ xây dựng dự án “Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” trong thời gian sớm nhất”, Thứ trưởng trao đổi thêm với bà Aler Grubbs.

Một vấn đề nữa mà USAID có thể hỗ trợ Việt Nam đó là các dự án/chương trình tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với tăng trưởng xanh; Tăng cường năng lực và đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu (trong các lĩnh vực nông, lâm và thủy sản); Giảm phát thải khí nhà kính/Tín chỉ các – bon (trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp).

“Tháng 4 tới, Bộ NN- PTNT sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững trong khuôn khổ Mạng lưới Một hành tinh (One Planet Network) của Liên Hợp quốc. Đề nghị USAID quan tâm tham gia, hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính để tổ chức Hội nghị”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến việc USAID hỗ trợ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

“Đây là những nội dung hết sức quan trọng, cả trước mắt và lâu dài cho công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam”, Thứ trưởng nói và khẳng định thêm, những dự án đang được xây dựng, triển khai sẽ đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới và góp phần xây dựng biểu tượng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Về phần mình, bà Aler Grubbs cảm ơn Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã đón tiếp bà cũng như các cộng sự. “Sự hợp tác giữa USAID với Bộ NN-PTNT trong những năm qua là một phần rất quan trọng trong hợp tác của chúng tôi với Việt Nam”, Giám đốc Aler Grubbs nói.

Đồng ý với các ý kiến của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, bà Aler Grubbs cho biết USAID đang rất quan tâm đến các vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường hay phát triển kinh tế, chuyển đổi công nghệ số và đào tạo chất lượng cao…

Bên cạnh đó, USAID cũng đang tìm kiếm các dự án mới ngoài lĩnh vực nông nghiệp như vấn đề liên quan đến ADN để tìm kiếm những người bị mất tích trong chiến tranh.

Về các chương trình Một sức khỏe, bà Aler Grubbs cho rằng Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của USAID trong lĩnh vực này, đặc biệt là sau khi Covid-19 xuất hiện thì các đại dịch trong tương lai có thể bùng phát cứ lúc nào.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.