| Hotline: 0983.970.780

Những chuyến na 'bay' trên núi

Thứ Năm 25/08/2022 , 12:25 (GMT+7)

Do địa hình cao và dốc, người dân ở huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) sáng tạo ra cách dùng ròng rọc vận chuyển na từ đỉnh núi xuống, tiết kiệm nhân lực và thời gian.

 

Na là một trong những cây ăn quả quý, quả na có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao, Lạng Sơn hiện có khoảng gần 4.000 ha trồng na. Cây na dai đặc biệt thích hợp với vùng đất Chi Lăng, Hữu Lũng cho quả na thơm và ngọt đặc trưng, được thị trường rất ưa chuộng. Cây na Chi Lăng chủ yếu được trồng trên triền núi đá vôi dọc Quốc lộ 1A, có độ cao, độ dốc lớn.

 

Năm 2011, sản phẩm na quả Chi Lăng được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp chứng nhận bảo hộ, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "na Chi Lăng" và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Đặc sản "na Chi Lăng" của tỉnh Lạng Sơn được công nhận vào Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam.

 

Hiện nay, na Chi Lăng đã được trồng theo tiêu chuẩn sản xuất tốt, sạch, thân thiện với môi trường (VietGAP, GlobalGAP) và sản phẩm thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh, thị trường Hà Nội, một số tỉnh lân cận và xuất khẩu quả tươi sang thị trường Trung Quốc.

 

Năm 2022, do điều kiện thời tiết đầu năm lạnh, mưa lớn đợt đầu tháng 5 (thời điểm ra hoa, đậu quả na) làm ảnh hưởng tới năng suất, ước sản lượng năm 2022 đạt khoảng 33.000 tấn (năm 2021 đạt 35.000 tấn). Ngoài ra, vụ thu hoạch chính na năm nay cũng muộn hơn hàng năm, tập trung từ trung tuần tháng 8 đến hết tháng 9 dương lịch.

 

Vụ na năm nay, giá bán trung bình khoảng 35.000- 40.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ từ 5.000-7.000 đồng/kg, giá trị ước tính đem lại khoảng 1.300 tỷ đồng. Do địa hình phức tạp, nhiều bà con ở Chi Lăng (Lạng Sơn) đã sáng tạo ra phương pháp dùng ròng rọc đưa na từ đỉnh núi xuống phía dưới, mỗi chuyến có thể chở đc 40-60 kg.

 

Ngoài ra, những hộ dân có diện tích nhỏ, trồng gần chân núi cũng có thể thu hoạch na và vận chuyển thủ công xuống dưới. Theo những người dân ở Chi Lăng, thời điểm thích hợp để thu hoạch na là sáng sớm hoặc chiều muộn vì ở khu vực núi đá vôi nếu làm việc vào buổi trưa thì rất tốn thể lực, không hiệu quả.

 

Trong định hướng của Lạng Sơn, thời gian tới sẽ phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung đủ lớn về quy mô diện tích, sản xuất phù hợp với quy hoạch, tiềm năng, lợi thế, tạo ra các sản phẩm chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm, có thương hiệu đáp ứng tiêu chuẩn, thị trường trong nước và quốc tế.

 

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh đã tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như quả na đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025

Thời sự 20:42

Trong khoảng thời gian ngắn, các đơn vị của hai ngành đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn để xây dựng Đề án hợp nhất hai Bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang

Chính trị 20:28

Hậu Giang Chiều 19/2, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Bộ Nông nghiệp và Môi trường là niềm tự hào lớn

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Bộ Nông nghiệp và Môi trường là niềm tự hào lớn

Thời sự 19:09

Chỉ còn 10 ngày trước khi mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy kêu gọi toàn ngành nông nghiệp và môi trường đảm bảo chuyển đổi hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: 'Môi trường an lành, nông nghiệp thịnh vượng'

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: 'Môi trường an lành, nông nghiệp thịnh vượng'

Thời sự 19:04

Báo Nông nghiệp Việt Nam lược ghi bài phát biểu của Bộ trưởng Lê Minh Hoan (người vừa được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội) tại Hội nghị triển khai Đề án thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 19/2.

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chính trị 18:34

TP.HCM Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phú Yên điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Phú Yên điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Chính trị 17:43

Tỉnh Phú Yên đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm đối với nhiều chức danh cán bộ chủ chốt theo quy định của Đảng.

Xem thêm

Bình luận mới nhất