| Hotline: 0983.970.780

Những mối lo hậu AIG 3

Thứ Ba 10/11/2009 , 10:28 (GMT+7)

Đoàn Việt Nam giành được vị trí thứ 2 chung cuộc tại đại hội thể thao tầm cỡ châu lục lần đầu tiên được tổ chức trên sân nhà nhưng chúng ta cần tỉnh táo.

Đoàn Việt Nam giành được vị trí thứ 2 chung cuộc tại đại hội thể thao tầm cỡ châu lục lần đầu tiên được tổ chức trên sân nhà nhưng chúng ta cần tỉnh táo.

Thể thao Việt Nam đặt ra chỉ tiêu 15-20 HCV, đứng trong tốp 8 tại AIG 3, song các VĐV đã làm được gần gấp 3 lần thế với 42 HCV và đứng chỉ sau Trung Quốc (48 HCV). Điều đó không có nghĩa chúng ta đã hóa rồng, trở thành cường quốc thể thao của châu lục.

Không thể phủ nhận sau lần đăng cai rất thành công SEA Games 2003, năng lực tổ chức của Việt Nam đã được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ghi nhận. Việc tổ chức rất suôn sẻ AIG 3 một lần nữa giúp thể thao Việt Nam nâng cao tầm ảnh hưởng. Đứng trên góc độ chuyên môn, việc đoàn Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc thật sự là hiện tượng của thể thao châu lục. Cũng dễ hiểu bởi nhiều môn thi đấu ở AIG 3 đều là “môn ruột” của chủ nhà. Hơn nữa, các đoàn khác không mang đến lực lượng mạnh nhất.

Trong số những tấm huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam giành được, điền kinh và boxing cùng góp mỗi môn 1 HCV, bơi lội cũng có 1 HCB, 1 HCĐ. Rõ ràng, những HCV giá trị ở các môn cơ bản Olympic còn quá ít ỏi trong tổng số “vàng” mà chúng ta giành được ở AIG 3 nên các nhà chuyên môn cần tỉnh táo. Tới những kỳ đại hội thể thao lớn, chúng ta sẽ ở đâu khi mà những môn như vovinam, múa lân sư, cờ vua, khiêu vũ thể thao, lặn, kick-boxing, kurash… không được tổ chức?

Đi tắt, đón đầu để phát triển, “kích cầu” thể thao là điều nên làm và chúng ta đã thành công. Song chiến lược đó đã hết vai trò lịch sử của nó, bởi giờ đây khi chúng ta phát triển rồi thì phải nhằm vào những môn cơ bản như bơi, điền kinh, bắn súng… Bởi ở các kỳ đại hội thể thao lớn, đấy mới là những mỏ vàng, nơi mà người ta tranh chấp huy chương và chứng tỏ sức mạnh nền thể thao của mình.

Trước khi nhận quyền đăng cai AIG 3, chính những nhà tổ chức cũng chỉ coi sân chơi này là bước đệm để Việt Nam nhận quyền đăng cai Á vận hội (Asiad) - Đại hội thể thao đỉnh cao thực sự của châu Á. Việc đầu tư cả ngàn tỉ đồng cho “bước đệm” này bị chính những người trong giới thể thao cho rằng quá lãng phí và tốn kém.

Đương nhiên, bên cạnh cái mất cũng phải có cái được. Đó là kinh nghiệm tổ chức về mọi mặt. Năng lực điều hành một giải đấu có quy mô cũng không phải nghiễm nhiên mà có nếu chúng ta không bắt đầu từ những sân chơi thế này. Xong AIG 3, rất nhiều người chờ đợi ASIAD sẽ sớm về đến Việt Nam nhưng theo các chuyên gia thể thao mọi thứ cần có thời gian. Một quan chức ngành nói thẳng trong vòng 10 năm tới chúng ta vẫn cần xin đăng cai một đại hội quy mô nhỏ hơn trước khi giành quyền đăng cai ASIAD.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm