| Hotline: 0983.970.780

Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

Thứ Sáu 29/03/2024 , 08:50 (GMT+7)

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Đình Khương.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Đình Khương.

“Những người bạn” quy tụ 8 họa sĩ đang sinh sống ở ba miền khác nhau, gồm Phạm Hoàng Anh, Trần Đình Khương, Đoàn Thúy Hạnh, Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Hoài Thương và Trần Anh Huy. Họ đích thực là những người bạn trong đời và trong nghề, họa sĩ lớn tuổi nhất sinh năm 1967 và họa sĩ trẻ tuổi nhất sinh năm 1987.

“Những người bạn” tổ chức triển lãm tại Huế, vì mỗi họa sĩ đều có cảm tình riêng với cố đô. Nếu như họa sĩ Phạm Hoàng Anh sinh ra ở Hải Phòng nhưng làm việc tại Huế, thì họa sĩ Trần Anh Huy sinh ra ở Huế nhưng lập nghiệp ở TP.HCM. Còn cặp vợ chồng họa sĩ Trần Đình Khương – Đoàn Thúy Hạnh đang định cư ở Hà Nội lại luôn tìm thấy những rung động sáng tạo tại mảnh đất hiền hòa sông Hương núi Ngự.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng.

“Những người bạn” mang đến cho công chúng Huế một dịp thưởng thức những phong cách mỹ thuật khác nhau. Tác phẩm sơn mài trầm lắng hoài niệm của họa sĩ Nguyễn Văn Hải đặt cạnh tác phẩm sơn dầu ấn tượng rực rỡ của họa sĩ Trần Anh Huy, như bổ sung và tôn vinh lẫn nhau. Vẻ suy tư chiêm nghiệm của họa sĩ Nguyễn Hải Anh đặt cạnh nét biểu cảm trong sáng của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng khiến không gian triển lãm càng được cơi nới biên độ xao xuyến.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Anh Huy.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Anh Huy.

Họa sĩ trẻ nhất 37 tuổi của triển lãm “Những người bạn” là Phạm Thị Hoài Thương đến từ Quảng Nam lại mang đến những mơ mộng và khao khát. Tranh của họa sĩ Phạm Thị Hoài Thương dắt công chúng vào một thế giới lạc quan với những sự mềm mại và sự tinh tế.

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Thị Hoài Thương.

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Thị Hoài Thương.

Vợ chồng họa sĩ Trần Đình Khương( sinh năm 1972) và họa sĩ Đoàn Thuý Hạnh (sinh năm 1974) cùng tham gia triển lãm “Những người bạn” có gì đặc biệt? Họa sĩ Quách Cường nhận xét: “Họ là cặp đôi thực ngoài đời và là một cặp song tấu trong nghệ thuật lâu nay. Cả hai sáng tác trên chất liệu sơn mài truyền thống với nền tảng kỹ thuật vững vàng.

Với Trần Đình Khương, các tác phẩm lần này được biểu đạt bằng cách nhìn ấn tượng và kỹ thuật nhuần nhuyễn trong sử lý chất liệu, đã làm tăng hiệu ứng biến ảo các sắc màu tươi sáng cũng như những vùng trầm ấm miên man loang chảy…. Tạo cảm giác bình yên , thư thái và an hoà trong các tác phẩm của anh.

Với Đoàn Thuý Hạnh ẩn sau vẻ ngoài cá tính là một tâm hồn thuần hậu, trong sáng và tấm lòng yêu con trẻ thiết tha. Các tác phẩm của chị với chủ đề xuyên suốt là trẻ em, với ánh mắt ngây thơ, thánh thiện và trong sáng. Được thể hiện trên chất liệu sơn mài truyền thống trên vóc và cách tân trên toan, với màu sắc dịu dàng, tươi tắn và đầy vẻ lãng mạn. Bằng kỹ thuật vững vàng hoạ sĩ đã làm nổi bật lên sự thánh thiện của trẻ thơ bằng sự chuyển động nhịp nhàng của ánh sáng tâm thức cùng chiều sâu không gian gợi mở sự trong sáng an bình của tác phẩm”.

Tác phẩm của họa sĩ Đoàn Thúy Hạnh.

Tác phẩm của họa sĩ Đoàn Thúy Hạnh.

Triển lãm “Những người bạn” kéo dài từ ngày 29/3 đến ngày 8/4 tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng trong khuôn viên Bảo tàng mỹ thuật Huế, số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm