| Hotline: 0983.970.780

Những nông dân làm giàu... trên mạng

Thứ Năm 05/11/2009 , 11:57 (GMT+7)

Nhờ biết cập nhật các thông tin trên Internet, nhiều nông dân ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã ăn nên làm ra.

Nhờ biết cập nhật các thông tin trên Internet, nhiều nông dân ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã ăn nên làm ra. 

Nông dân xã Hoà Phú tiếp thu kiến thức trồng trọt, chăn nuôi trên mạng

Anh Trần Đức Quốc, 34 tuổi, ở thôn Hoà Trung, xã miền núi Hoà Ninh, huyện Hoà Vang - người có trang trại nuôi heo rừng lớn nhất TP. Đà Nẵng cho biết: "Tôi gây dựng được trang trại này là nhờ thường xuyên cập nhật Internet để thu nhận kiến thức nuôi heo rừng để mà áp dụng...".

 Anh kể: “Xem mạng, tôi thấy nhiều người nuôi heo rừng thu lãi lớn, năm 2004, vay mượn hơn 1,2 tỷ đồng cộng với số tiền của gia đình, tôi mua 1,2ha đất, 1 chiếc xe tải nhỏ và 16 con heo rừng giống từ cơ sở Chín Định (Bình Dương) về nuôi". Đó là trang trại nuôi heo rừng đầu tiên ở TP. Đà Nẵng ra đời tại thôn Hòa Trung (Hòa Ninh). Chỉ bốn năm sau, đàn heo rừng này đã tăng lên hàng trăm con. Anh Quốc cung cấp heo rừng giống và chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh phía Bắc và nhiều trang trại nuôi heo rừng tại địa phương. Hiện nay, trại heo rừng của anh có khoảng gần 150 con. Trong đó lá 38 con heo nái. Anh thành lập Công ty Nhất Trung Sơn có website: www.heorungdanang.vn. Các bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang web “heo rung” nói trên.

Ông Lê Văn Kỳ là một nông dân "đáng nể" ở xã miền núi Hoà Phú. Năm 1980, gia đình ông từ thôn Tuý Loan, xã Hoà Phong (Hoà Vang) vào Hoà Phú xây dựng kinh tế mới. Ngày ấy, vùng này hoang sơ lắm. Cuộc mưu sinh của ông, bắt đầu bằng đốn củi, đốt than, giữ bò, nấu rượu, vá xe... Từ 10 con heo, dăm con bò trong những năm đầu, nay đàn bò của gia đình ông có gần 100 con, đàn heo vài chục con. Ông còn trồng 1 ha rừng, 5 sào chuối... mỗi năm thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Gia đình ông được công nhận là SXKD giỏi cấp xã, cấp huyện, gia đình văn hoá nhiều năm liền. Với thành tích này, ông được nông dân tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng HND thôn Hoà Hải.

Kiến thức tạo ra sản phẩm mới

Tại hội thi Kiến thức nhà nông huyện Hòa Vang năm 2009 vừa qua thấy khá nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng, phong phú. Trong đó có nhiều sản phẩm mới của nông dân như cỏ Nhật, cá lăng nha (Hoà Khương), thỏ Newdilan (Hoà Phong), gà Ai Cập, rau mầm (Hoà Phước), bồ câu nuôi nhốt (Hoà Châu), giống măng tre điềm trúc (Hoà Bắc, Hoà Phú…)…

Những sản phẩm trên, có loại mặc dầu trong giai đoạn thể nghiệm nhưng xem ra có nhiều hiệu quả đáng khích lệ. Những thành quả nói trên, nhờ sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành ra là sự tìm tòi, học hỏi của nông dân.

Ông Nguyễn Tấn Thành - Phó Chủ tịch Hội ND xã Hoà Phú cho biết: “Ông Kỳ rất siêng học vi tính. Từ khi xã có máy vi tính, ba tháng liền, bất kể mưa hay nắng, ngày nào ông cũng đạp xe 70km cả đi lẫn về xuống trung tâm TP. Đà Nẵng để học vi tính".

Tìm thông tin kiến thức sản xuất, chăn nuôi, các mô hình tiên tiến trên mạng, ông in ra rồi phát cho hội viên có nhu cầu. Nhiều người từ thông tin ông cung cấp đã ăn nên làm ra. Ông còn tình nguyện hướng dẫn cho các chi hội trưởng trong xã cách lên mạng tìm thông tin nhanh nhất để cung cấp cho hội viên. Hàng ngày, các nông dân trong xã muốn tìm hiểu kiến thức chăn nuôi, trồng trọt hoặc mô hình mới như nuôi nhím, nuôi ếch… trên mạng, Hội Nông dân Hoà Phú đáp ứng ngay.

Với bút danh Lê Quốc Kỳ, Hoà Vang, ông đang là cộng tác viên thường xuyên của hơn 10 tờ báo. Ông tâm sự: “Nhờ tiền nhuận bút, tôi đã “tậu” được cái laptop đời mới nhất để gửi bài cho các báo và nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, hiện nay các xã miền núi phía tây Hoà Vang đã có đường truyền Internet độ cao (ADSL) để người dân thu thập thêm kiến thức nhằm lấp dần khoảng cách thông tin giữa khu vực thành phố với nông thôn, miền núi".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm