| Hotline: 0983.970.780

NM đường chậm thu mua, nông dân bán mía giải khát

Thứ Tư 10/09/2014 , 08:36 (GMT+7)

Thay vì đợi tới khi vào vụ để bán mía cho các nhà máy ép đường, nhiều nông dân ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã chọn cách bán mía chục (bán cây lẻ) cho thương lái làm nước giải khát.

Đa phần nông dân bán mía chục là những hộ có diện tích canh tác nhỏ, từ 1-2 công hoặc trồng ở sân vườn quanh nhà. Ưu điểm của bán mía chục là có thể thu hoạch sớm, mía chỉ cần đạt 7-8 chữ đường chứ không phải đợi tới khi chín như bán cho nhà máy.

Ông Nguyễn Thế Tự, Phó trưởng phòng NN-PTNT Phụng Hiệp cho biết, mấy tháng qua đã có 122/8.345 ha mía của huyện được nông dân thu hoạch bán mía chục, chủ yếu là giống mía chín sớm ROC 16.

Giá thương lái thu mua tại rẫy từ 22.000 – 24.000 đồng/chục (12 cây), sau đó chở đi bỏ mối cho các xe ép nước mía ở các trường học, khu đô thị…

Từ đầu tháng 9 đến nay, mía chục được thương lái thu mua nhiều nên dễ bán do đã vào mùa tựu trường.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất