| Hotline: 0983.970.780

Nỗi ám ảnh xuống hạng của HAGL

Thứ Sáu 16/08/2019 , 06:40 (GMT+7)

Đã mấy mùa qua, cứ đến thời điểm cuối mùa là người hâm mộ phố Núi lại phấp phỏng cuộc chiến trụ hạng.

16-28-36_hgl
HAGL chỉ hơn vị trí xuống hạng đúng 3 điểm.

Mùa giải 2019 cũng không đem tới khác biệt nào. Dù sở hữu số lượng tuyển thủ quốc gia nhiều bậc nhất cả nước nhưng những Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… thi đấu phập phù, để rồi giờ đang nằm áp chót trên bảng xếp hạng, với chỉ 3 điểm nhiều hơn đội cuối bảng Khánh Hòa, và ngang điểm với 2 đội nữa là Sài Gòn và Hải Phòng.

Trong 6 trận còn lại của mùa giải, có tới 4 trận HAGL gặp những đối thủ khát điểm, gồm Bình Dương (vòng 21), Sài Gòn (vòng 23), Hải Phòng (24) và Khánh Hòa (26). Với tình thế hiện tại, khả năng HAGL xuống hạng hoặc đá play-off trụ hạng với đội xếp thứ nhì hạng Nhất rất dễ xảy ra, nhất là khi đợt tập trung của đội tuyển sắp tới gần.

Có thể nói, mỗi lần tập trung đội tuyển là một lần HAGL gặp ác mộng. Hồi cuối tháng 3, khi đội U23 hội quân đá vòng loại U23 châu Á 2020, HAGL thua 2 trong 3 trận liền sau quãng nghỉ. Kế đó là đợt đầu tháng 6, khi đội tuyển tập trung đá King’s Cup, HAGL thua 3 hòa 1 trong 4 trận sau nghỉ. Phong độ sa sút của đội bóng phố Núi được lý giải là bởi họ có nhiều tuyển thủ và những trụ cột này không duy trì được thể lực cần thiết khi trở lại V-League.

Lần này, sau quãng nghỉ cho đội tuyển tập trung là 4 vòng cuối mang tính quyết định của V-League. Nếu HAGL không cải thiện được phong độ so với 2 lần nghỉ trước, họ rất dễ lấm lưng trắng bụng khi gặp những người cùng cảnh là Sài Gòn, Hải Phòng và Khánh Hòa. Khi ấy, kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với cựu vương V-League.

Những người yêu bóng đá, và nhất là ai hâm mộ lứa Công Phượng đều không muốn viễn cảnh ấy xảy ra, nhưng thực tế là HAGL gần như không có cách nào thay đổi tình hình.

Mùa nào cũng vậy, hễ CLB không có thành tích như ý, bầu Đức sẽ tìm cách thay tướng, từ thầy “Giôm”, tới HLV Nguyễn Quốc Tuấn, sau đó là Dương Minh Ninh và giờ là Giám đốc kỹ thuật Lee Tae-hoon. Thay vì bổ sung những ngoại binh chất lượng, HAGL hầu như chỉ tuyển những “ông Tây” thuộc diện hết thời, và giải pháp của họ trước bất cứ khó khăn nào cũng chỉ là “trảm tướng”.

HAGL không phải tự dưng như vậy, bởi chính bầu Đức từng thốt lên rằng CLB của ông “đá cho vui”, thay vì giành kết quả. Với tư tưởng như thế, khát khao chiến thắng và động lực thi đấu của cầu thủ hiển nhiên không thể cao bằng những đối thủ dám đặt mục tiêu vô địch hay vào top 3 được.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm