| Hotline: 0983.970.780

Nơi ấy ta tìm về để trải nghiệm

Thứ Bảy 30/04/2022 , 08:22 (GMT+7)

An Giang Sau quãng thời gian dài sóng gió, ngành du lịch An Giang đang trên đà hồi sinh và gỡ bỏ nhiều rào cản để đưa ngành này sớm trở về đỉnh cao của năm 2019.

Chạm khẽ vào thiên nhiên. Ảnh: Vũ Hoàng.

Chạm khẽ vào thiên nhiên. Ảnh: Vũ Hoàng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đánh dấu gần một năm đợt dịch thứ 4 bùng phát (từ 27/4/2021). Gần một năm kể từ ký ức buồn đó, du lịch đã trở lại mạnh mẽ với những điều bất ngờ, thú vị sau thời gian dài bị nén vì Covid-19, hứa hẹn tạo nên cú hích lớn trước cao điểm hè gần kề.

Bông tràm bung nở trắng Rừng Trà Sư

Từng đợt hoa này tàn thì đợt khác lại bung xòe nối tiếp nhau vô tận khiến cảnh sắc rừng đẹp lung linh như “Vườn địa đàng”. Hương thơm bảng lảng của loài hoa dung dị quanh năm luôn nhẹ nhàng khiến cho không gian thật dễ chịu.

Màu trắng tinh khôi, cánh mỏng, dài, li ti kết với nhau thành từng chùm như “hoa ưu đàm” mọc trên thảm rừng xanh bát ngát, là thiên đường an trú quần cư của các loài côn trùng ong bướm sinh sống.

Dấu chân của du lịch đã in vết rất đậm trên từng cung đường xanh dập dềnh sóng nước, với những bước đi khiêm tốn và thận trọng thể hiện lòng tôn trọng tự nhiên sâu sắc.

Bước sâu vào tâm rừng Trà Sư. Ảnh: Vũ Hoàng.

Bước sâu vào tâm rừng Trà Sư. Ảnh: Vũ Hoàng.

Nhiều đoàn du khách phấn khích đạp xe vòng quanh trên con đường rợp mát bóng tràm, say mê ngắm từng đàn chim cò tung vũ khúc chuyền cành. Tha hồ phượt trên những thảm bèo nhung xanh mướt hay thản bộ trên cầu tre xuyên rừng, được hít thở không khí trong lành… là những trải nghiệm thật tuyệt vời.

Du lịch xanh ở khu rừng tràm Trà Sư bát ngát xanh không chỉ mãn nhãn cảnh chim trời cá nước, mà đã đến đây rồi thì phải thưởng thức ẩm thực đất rừng phương nam vô cùng đậm vị.

Đại diện Ban Giám đốc Khu du lịch rừng tràm Trà Sư ở huyện Tịnh Biên – An Giang cho biết: Dịp 30/4-1/5 năm nay được xem như bàn đạp cho cao điểm du lịch hè. Chúng tôi cảm nhận được thị trường đang ấm lại và cột mốc sắp tới hứa hẹn đánh dấu sự trở lại đầy triển vọng của du lịch Trà Sư.

Leo đồi và đi xuyên hang động

Ngọn Đồi Tức Dụp chưa bao giờ nguôi độ nổi tiếng bởi những giá trị tinh thần quật khởi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng còn truyền mãi đến mai sau. Lễ 30/4 - 1/5 phải đi đến Tức Dụp để tận hưởng hào khí dân tộc còn vẹn nguyên trên từng ngóc ngách của Ngọn Đồi. Những vách đá cheo leo đầy hiểm trở cùng với chuỗi hang động đá Granite chứa đựng truyền thuyết kỳ bí xen lẫn những câu chuyện bi tráng kiêu hùng mãi mãi còn đọng lại.

Màu chiến thắng trên đỉnh vinh quang. Ảnh: Vũ Hoàng.

Màu chiến thắng trên đỉnh vinh quang. Ảnh: Vũ Hoàng.

Du khách có dịp về đây, rồi thả hồn vào những âm hưởng của núi rừng Phụng Hoàng Sơn sẽ làm dịu bớt căng thẳng, để tìm về những dấu vết của năm tháng hào hùng tạc ghi trên từng viên đá. Tức Dụp hôm nay đã trải những lớp thảm xanh, kết hợp hài hòa giữa núi đồi, công viên cây xanh, hồ nước thơ mộng, tiểu cảnh non bộ tạo nên một không gian đậm chất sơn cước miền Tây.

Công viên màu hoa đỏ rực rỡ khoe sắc, khu bảo tồn động vật quí hiếm đặc trưng ở vùng Bảy Núi, Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Đặc biệt là hệ thống hang động trong lòng núi được nâng cấp và tái hiện bối cảnh của quá khứ oai hùng.

Vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt ở khu Di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp. Ảnh: Vũ Hoàng.

Vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt ở khu Di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp. Ảnh: Vũ Hoàng.

Hồn dân tộc sẽ được mọi người thấy và cảm nhận được khi đi xuyên qua chuỗi hang động: Hang C6 có sức chứa hơn 150 người, Hang Quân y, Hang Thanh Niên, Hội trường Tỉnh ủy, Hang của Ban Chỉ huy quân sự, Hang của Ban Tuyên huấn, Hội Phụ nữ, Dân y và Hang Tiên Nữ. Mỗi khu là một vẻ độc đáo với những khối đá muôn hình vạn trạng đan xen.

Nắm bắt cơ hội

Sau quãng thời gian dài sóng gió, du lịch đang trên đà hồi sinh và gỡ bỏ nhiều rào cản để đưa ngành này sớm trở về đỉnh cao của năm 2019.

Cách đây không lâu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, kể từ năm 2020, lượng du khách đến An Giang đã có thể vượt qua cột mốc 10 triệu lượt người mỗi năm nếu như đại dịch không đổ bộ. Năm 2022, Du lịch An Giang sẽ cố gắng nỗ lực lấy lại những gì đã bỏ lỡ. Kỳ vọng con số 10 triệu du khách/năm sẽ sớm là vạch xuất phát để ngành công nghiệp không khói của An Giang nắm giữ những thành quả mới.

Đây là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở dựa vào những đặc thù của thiên nhiên ưu đãi, những quyết sách của lãnh đạo tỉnh, sự tham mưu có tầm nhìn của các Sở ngành để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư tâm huyết thực hiện.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm