| Hotline: 0983.970.780

Tả Chải, điểm đến đầy mê đắm dịp Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà

Thứ Tư 08/02/2023 , 16:53 (GMT+7)

LÀO CAI Tả Chải (Bắc Hà, Lào Cai) mùa này trăm hoa đua nở. Đến Tả Chải, du khách sẽ thực sự được đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa truyền thống đầy mê đắm.

Với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, đặc biệt mùa xuân những nương đồi, thung lũng trồng mận tam hoa bung nở hoa trắng tinh khôi, hoa đào tô sắc hồng, hoa cải vàng lung linh..., truyền thống văn hóa dân tộc Tày, Mông...  đậm đà bản sắc, nổi bật là điệu xòe được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Tả Chải (Bắc Hà, Lào Cai) đã và đang thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Mùa này, nhưng đồi mận đang bung nở hoa trắng xóa khắp Tả Chải. Ảnh: Xuân Cường.

Mùa này, nhưng đồi mận đang bung nở hoa trắng xóa khắp Tả Chải. Ảnh: Xuân Cường.

Vùng đất của ngàn hoa

Cũng như nhiều homestay khác trên địa bàn huyện Bắc Hà, các homestay ở xã Tả Chải đang tất bật đón khách suốt hơn 2 tuần qua. Chị Hoàng Thúy (Tổ hợp tác Du lịch cộng đồng xã Tả Chải - chủ Homestay Hoàng Thúy nổi danh trong nước và quốc tế) cũng đang gấp gáp dọn dẹp nhà sàn truyền thống, chăn đệm, thực phẩm, các món ăn đặc sản... để phục vụ khách vào dịp Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2023 (diễn ra từ 10 - 12/2/2023).

Chị Thúy cho biết: "Hơn 2 tuần qua, theo thông tin của Hiệp hội Du lịch huyện và Tổ hợp tác du lịch Tả Chải cũng như nhà mình đều kín khách và sắp tới du khách đã đặt kín lịch đến đầu tháng 3, chủ yếu là khách Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Yên Bái và Thành phố Lào Cai. Đây thực sự là tín hiệu vui với những người làm du lịch cộng đồng chúng mình.

Tả Chải mùa này là vùng đất của ngàn hoa đua nở. Ảnh: Xuân Cường.

Tả Chải mùa này là vùng đất của ngàn hoa đua nở. Ảnh: Xuân Cường.

Thời gian qua và sắp tới, hầu hết du khách đến để được đi trải nghiệm ngắm hoa đào, anh đào, hoa cải vàng, hoa mận tam hoa và sắp tới là hoa mận Tả Van và hoa lê trắng. Hầu hết du khách rất thích thú, ấn tượng với Bắc Hà mùa xuân".

Xã Tả Chải nằm tiếp giáp trung tâm huyện lỵ, có đường giao thông thuận tiện, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình, khí hậu trong lành, mát mẻ. Thời gian qua, tỉnh Lào cai, Huyện Bắc Hà rất quan tâm đầu tư phát triển du lịch văn hóa, xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng ở xã Tả Chải giúp bà con dân tộc Tày nơi đây làm du lịch và hưởng lợi từ du lịch.

Núi rừng Bắc Hà như thức giấc trước mùa du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Núi rừng Bắc Hà như thức giấc trước mùa du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Nằm bao quanh trung tâm huyện lỵ Bắc Hà dưới chân dãy núi Cô Tiên, vốn từ lâu đã nổi tiếng là địa điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của Bắc Hà, Tả Chải vài năm trở lại đây còn được biết đến nhiều hơn với đặc sản du lịch rất mới mẻ là homestay.

Ông Đặng Xuân Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Chải cho biết: “Xã Tả Chải hiện có gần 200ha cây ăn quả, chủ yếu là mận, lê, đào, trong đó có trên 100ha mận tam hoa đang trong thời kỳ nở hoa, nhuộm sắc trắng tinh khôi và đã có nhiều du khách đến với Tả Chải trải nghiệm. Ở đây có những thung lũng, nương đồi mận tam hoa đẹp còn giữ được như Na Khèo, Na Thá, Na Pắc Ngam và Na Kim...".

Cảnh sắc thực sự làm mê đắm lòng người. Ảnh: Xuân Cường.

Cảnh sắc thực sự làm mê đắm lòng người. Ảnh: Xuân Cường.

Với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, Chính quyền xã Tả Chải đã khuyến khích người dân làm du lịch cộng đồng homestay. Đến nay, toàn xã đã có 15 hộ làm mô hình này, giúp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt nghệ thuật Xòe của người Tày Tà Chải đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào tháng 3/2015.

Xã Tả Chải đã trồng mới 10ha mận tam hoa năm 2020 - 2021, dự kiến trồng mới hơn 10ha trong thời gian tới gắn với phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, đang tập trung phát triển 12ha rau trồng theo công nghệ cao và 30ha rau sạch trồng tại 6/6 thôn; phát triển các loại cây ăn quả đặc sản là sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo môi trường, cảnh quan phát triển loại hình du lịch miệt vườn trải nghiệm…; chú trọng công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương”.

Vùng đất giàu văn hóa truyền thống

Từ lâu, xã Tả Chải được biết đến là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật là văn hóa dân tộc Tày, nhất là văn hóa lễ hội với hội Xòe, lễ hội Lồng Tồng đặc sắc, hấp dẫn... Ðó chính là thế mạnh để Tả Chải khai thác tiềm năng, phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch văn hóa cộng đồng.

Không chỉ phục vụ du lịch, những vườn cây ăn quả còn mang lại nguồn thu sản phẩm quan trọng cho bà con địa phương. Ảnh: Xuân Cường.

Không chỉ phục vụ du lịch, những vườn cây ăn quả còn mang lại nguồn thu sản phẩm quan trọng cho bà con địa phương. Ảnh: Xuân Cường.

Ðồng bào Tày ở Tả Chải hiện còn duy trì tổ chức đều đặn các lễ hội truyền thống. Ngoài Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, vào ngày rằm tháng Chạp, bà con còn tổ chức lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng), ngày 2/2 âm lịch tổ chức lễ cúng rừng, sau vụ mùa vào tháng 10 âm lịch tổ chức lễ cơm mới…

Các lễ hội này đã góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa – văn nghệ dân gian, thể dục – thể thao dân tộc, văn hóa cộng đồng…, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Văn hóa lễ hội chính là nét hấp dẫn khách du lịch nhất của vùng đất này.

Theo lịch, từ ngày 10 - 12/2 sẽ diễn ra Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa xuân năm 2023 với chủ đề “Sắc màu cao nguyên”. Là 1 trong 2 xã (cùng với Na Hối) có diện tích mận tam hoa lớn nhất Bắc Hà, Tả Chải đang chuẩn bị các điều kiện để tham gia các hoạt động của Festival, trong đó trọng tâm là hoạt động đón khách trải nghiệm homestay, ẩm thực, trải nghiệm, chụp ảnh những vườn hoa mận tam hoa; tìm hiểu phong tục, tập quán, ẩm thực, trang phục của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông.

Cao nguyên Bắc Hà đang bắt đầu sôi động mùa du lịch xuân 2023. Ảnh: Xuân Cường.

Cao nguyên Bắc Hà đang bắt đầu sôi động mùa du lịch xuân 2023. Ảnh: Xuân Cường.

"Chào đón du khách, xã Tả Chải đã chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến tới các homestay, các thôn tập trung bảo đảm an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt để du khách trải nghiệm, khám phá vườn hoa mận và có những ấn tượng đẹp, vận động người dân chỉnh trang nhà ở, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, gìn giữ và chăm sóc vườn mận", ông Đặng Xuân Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Chải nhấn mạnh.

Còn chị Hoàng Thúy cho biết, sắp tới, khách đến Bắc Hà rất đông, nhất là khách Việt Nam lên trải nghiệm mùa xuân Bắc Hà muôn sắc hoa. Lượng khách đông, gia đình vẫn giữ mức giá niêm yết, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; có đội xòe Na Kim, Na Khèo luôn túc trực phục vụ du khách có nhu cầu; có hướng dẫn viên tận tình; dịch vụ ẩm thực luôn có các món ăn đặc sản dân tộc để thu hút và giữ chân du khách.

Đến Tả Chải nói riêng, Bắc Hà nói chung những ngày này, du khách sẽ được đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên và lễ hội truyền thống. Ảnh: Xuân Cường.

Đến Tả Chải nói riêng, Bắc Hà nói chung những ngày này, du khách sẽ được đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên và lễ hội truyền thống. Ảnh: Xuân Cường.

Để tạo ấn tượng thu hút khách du lịch đến với Tả Chải trong dịp xuân Quý Mão 2023, nhất là Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa xuân sắp tới, các thôn và các hộ dân trong xã luôn chủ động các phương án phục vụ. Anh Vàng Văn Tân, Trưởng thôn Na Lo cho biết: “Thôn đã chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỗ ăn, nghỉ, sản phẩm du lịch đặc trưng; các món ăn đặc sản địa phương, nhất là phục vụ văn nghệ quần chúng, biểu diễn điệu xòe truyền thống để phục vụ du khách".

Ở xã Tả Chải, dịch vụ du lịch homestay xuất hiện đầu tiên ở thôn Na Lo, sau mở rộng ra các thôn bản khác như Na Hô, Na Kim, Na Thá… Đến nay, đã hình thành được 15 hộ dân làm du lịch homestay và các dịch vụ khác như bán hàng, hướng dẫn viên du lịch… Ngoài ra, để thu hút du khách, các hộ dân tại đây đã tự đầu tư học ngoại ngữ, học nấu ăn, thành lập đội văn nghệ, đội xòe để thường xuyên phục vụ du khách khi có nhu cầu.

Hiện nay, huyện Bắc Hà đang tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả, vừa khai thác tiềm năng sản phẩm nông sản bản địa, vừa phục vụ du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Hiện nay, huyện Bắc Hà đang tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả, vừa khai thác tiềm năng sản phẩm nông sản bản địa, vừa phục vụ du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Loại hình du lịch homestay đã làm thay đổi bộ mặt thôn, bản của xã Tả Chải. Là loại hình du lịch có tiềm năng, để quản lý, khai thác có hiệu quả homestay, thời gian tới, xã Tả Chải tiếp tục có biện pháp phát triển toàn diện, đẩy mạnh công tác quảng bá, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, liên kết với các địa phương trong và ngoài huyện để thu hút khách du lịch nhằm đưa loại hình dịch vụ này ngày càng phát triển...

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm