| Hotline: 0983.970.780

Khám xét nơi làm việc 1 cán bộ của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Thứ Năm 23/07/2020 , 19:06 (GMT+7)

Sau khi bắt Kim Văn Bốn, cơ quan chức năng đang khám xét nơi làm việc 1 cán bộ khác liên quan đến Đề án phát triển người dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An.

Đề án do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An (ảnh) làm chủ đầu tư có nhiều vấn đề làm dậy sóng dư luận. Ảnh: Việt Khánh.

Đề án do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An (ảnh) làm chủ đầu tư có nhiều vấn đề làm dậy sóng dư luận. Ảnh: Việt Khánh.

Khoảng 17h45 ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long - Phó Trưởng phòng Chính sách, thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An vì liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện đề án hỗ trợ và phát triền người dân tộc Ơ Đu.

Được biết, hành vi của ông Nguyễn Tâm Long là lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Kim Văn Bốn.

Trước đó Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Kim Văn Bốn.

Trước đó, ngày 21/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Kim Văn Bốn (sinh năm 1982, trú tại Chung cư Golden City 6, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình thực hiện Đề án phát triển Kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương, ông Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ Đề án. Số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số giấy tờ và tài liệu liên quan.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.