| Hotline: 0983.970.780

Nông dân cất kho 700.000 tấn cà phê: Giá liên tục tăng

Thứ Sáu 17/02/2012 , 09:51 (GMT+7)

Liên tiếp trong 1 tuần qua, giá cà phê ngỏng đầu đi lên cao hơn 17% so với tuần trước và tăng thêm 21% so với thời điểm thấp nhất tháng 1/2012...

* Thế giới thiếu hụt cà phê cho mùa Euro 2012

Liên tiếp trong 1 tuần qua, giá cà phê ngỏng đầu đi lên cao hơn 17% so với tuần trước và tăng thêm 21% so với thời điểm thấp nhất tháng 1/2012. Diễn biến hết sức thuận lợi này đang chứng minh việc nông dân không bán tháo như những vụ trước mà đồng lòng quyết ghim hàng, đang có kết quả khả quan.

Ngày hôm qua 16/2, giá cà phê xô nông dân Đăk Lăk bán tại vườn đạt 39,5 triệu đồng/tấn. Mức giá này đã đem lại sinh khí mới cho vùng đất cà phê Tây Nguyên khi suốt tháng 1/2012, giá liên tục tuột dốc và có thời điểm chỉ còn 33 – 34 triệu đồng/tấn. Nhiều nông dân hồ hởi ra mặt và khẳng định việc làm liều lĩnh của họ khi chất đống cà phê trong nhà, ngoài kho không bán hóa ra cũng có tác dụng. Ông Nguyễn Văn Nhân, ngụ KP4, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng trữ hơn 5 tấn, giờ nếu bán ra sẽ thu thêm được 35 triệu đồng. Hay ông Trần Đức Khải, ngụ KP Thanh Xuân 1, phường Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc trữ 3 tấn, giờ nếu bán ra cũng thu thêm được gần 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, nông dân trồng cà phê khẳng định với mức giá này dù họ có lãi nhưng không nhiều, vì giá phân, thuốc, xăng dầu, nhân công thời gian qua tăng rất cao. Họ hy vọng sẽ tiếp tục nhìn thấy chiều hướng đi lên của giá cà phê như từng xảy ra vào thời điểm cùng kỳ năm 2011, khi mỗi tấn đạt trên 50 triệu đồng. Theo nguồn tin của NNVN, hiện nông dân vẫn đang nắm giữ khoảng 70% nguồn hàng vụ 2011-2012, tương đương 700.000 tấn cà phê.

Với tư cách là nước XK cà phê Robusta lớn nhất thế giới, động thái ghim hàng từ phía Việt Nam đã khiến sàn giao dịch và giới đầu cơ quốc tế (sau khi tung đủ chiêu bài, thông tin thất thiệt để ép giá) cuối cùng đành chịu không thấu. Một đợt tăng giá liên tục nhiều ngày qua trên các sàn giao dịch quốc tế đã chứng minh cho sự yếu thế của họ. Cụ thể, sáng 16/2, giá cà phê Robusta nối dài chuỗi tăng lên phiên thứ 7 liên tiếp, tổng cộng tăng thêm 312 USD/tấn tương đương 17,4%. Điều này đã cho thấy nguồn hàng thực đang khan hiếm, thị trường thế giới bắt đầu lo lắng về nguồn cung cà phê từ Việt Nam đang bị nông dân thắt chặt, trong khi nhu cầu rang xay cho mùa giải bóng đá Euro 2012 đang đến rất gần.

Theo ông Đỗ Hà Nam – Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao VN (Vicofa), việc người trồng cà phê đồng lòng giữ hàng, điều tiết lượng bán ra để chờ giá cao là tín hiệu tốt, chứng tỏ nông dân đang dần nắm quyền chủ động. Cùng với nông dân, 20 DN XK cà phê hàng đầu của VN (CLB G20) cũng đã liên kết với nhau không ký những hợp đồng với số lượng lớn vào thời điểm đầu vụ mà chỉ điều tiết lượng bán ra khoảng 100.000 tấn/tháng. Cách làm này đang phát huy tác dụng và giúp DN cà phê VN hạn chế được rủi ro và tăng thêm lợi nhuận. Hơn 1 tháng trước đây (vào thời điểm giá cà phê rớt xuống còn trên 1.900 USD/tấn), CLB G20 dự báo việc nông dân và DN chung tay giữ hàng không bán tháo, giá cà phê sẽ tăng lên mức trên 2.100 USD/tấn. Và quả thực dự báo này đã chính xác khi giá XK (FOB) Việt Nam hiện đạt mức 2.113 USD/tấn, tiến rất sát giá giao dịch tại sàn London đang là 2.143 USD/tấn.

Theo Tổ chức cà phê thế giới (ICO), niên vụ 2011 - 2012 sản lượng cà phê toàn cầu khoảng 132 triệu bao (60kg/bao) trong khi nhu cầu tiêu dùng vào khoảng 135 triệu bao, tức thế giới sẽ thiếu hụt tới 3 triệu bao cà phê tiêu dùng trong năm 2012.

KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CHẾ BIẾN SÂU

UBND tỉnh Đăk Lăk vừa có chủ trương hạn chế dần tình trạng XK cà phê nhân dạng thô, đồng thời tăng sản lượng XK cà phê đã qua chế biến sâu nhằm tăng giá trị kinh tế. Cụ thể, tỉnh sẽ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan công suất lớn từ 700-1.000 tấn sản phẩm/năm/dự án; phấn đấu tỷ lệ cà phê đã qua chế biến sâu từ 7-8% hiện nay tăng lên 14-15% trong tổng sản lượng 400.000 tấn cà phê trên địa bàn (lớn nhất nước).

Thuận lợi của “thủ phủ” cà phê Đăk Lăk là đã có một loạt Cty lớn đã và đang đầu tư như: Cty cà phê Trung Nguyên đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 60.000 tấn sản phẩm/năm, Cty TNHH cà phê Ngon xây dựng nhà máy chế biến 10.000 tấn sản phẩm/năm, Cty cà phê An Thái nâng công suất hoạt động của nhà máy chế biến từ 1.000 tấn lên 2.500 tấn/năm…

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm