| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Hải Dương đua nhau thu hoạch hành, tỏi

Thứ Bảy 20/01/2024 , 13:37 (GMT+7)

Sáng 20/1, UBND thị xã Kinh Môn phối hợp cùng Sở NN-PTNT Hải Dương tổ chức Lễ hội thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024.

Lễ hội được tổ chức tại khu đồng Cầu Yên, xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn) với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cùng đại diện nhiều đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, tỉnh Hải dương, hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, nông dân…

Lễ hội được tổ chức tại khu đồng Cầu Yên, xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn) với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cùng đại diện nhiều đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, tỉnh Hải dương, hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, nông dân…

Với chủ đề 'Hành, tỏi Kinh Môn - Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam', lễ hội lần này không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị về hoạt động sản xuất hành, tỏi của người dân mà còn cổ vũ, động viên, ghi nhận những đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp trong sự phát triển của kinh tế địa phương và tỉnh. 

Với chủ đề “Hành, tỏi Kinh Môn - Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”, lễ hội lần này không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị về hoạt động sản xuất hành, tỏi của người dân mà còn cổ vũ, động viên, ghi nhận những đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp trong sự phát triển của kinh tế địa phương và tỉnh. 

Bên cạnh đó, giới thiệu, tôn vinh hình ảnh, sản phẩm, khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu hành, tỏi tỉnh Hải Dương nói chung, Kinh Môn nói riêng.  Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, kết nối giao thương…

Bên cạnh đó, giới thiệu, tôn vinh hình ảnh, sản phẩm, khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu hành, tỏi tỉnh Hải Dương nói chung, Kinh Môn nói riêng.  Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, kết nối giao thương…

Trong khuôn khổ lễ hội, hội thi thu hoạch hành, tỏi diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ. 3 đội tham gia dự thi gồm Thần tốc, Đồng xanh, Hương quê. Mỗi đội có 6 thành viên là những nông dân sản xuất hành, tỏi có thâm niên ở xã Hiệp Hòa. Trong vòng 10 phút, các đội chơi phải thu hoạch xong 1 luống hành, bao gồm cả việc bó hành và treo lên giá. Kết quả, đội Đồng xanh giành giải Thu hoạch nhanh nhất. Giải Củ hành to nhất được trao cho đội Thần tốc và giải Bó hành đẹp nhất thuộc về đội Hương quê.

Trong khuôn khổ lễ hội, hội thi thu hoạch hành, tỏi diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ. 3 đội tham gia dự thi gồm Thần tốc, Đồng xanh, Hương quê. Mỗi đội có 6 thành viên là những nông dân sản xuất hành, tỏi có thâm niên ở xã Hiệp Hòa. Trong vòng 10 phút, các đội chơi phải thu hoạch xong 1 luống hành, bao gồm cả việc bó hành và treo lên giá. Kết quả, đội Đồng xanh giành giải Thu hoạch nhanh nhất. Giải Củ hành to nhất được trao cho đội Thần tốc và giải Bó hành đẹp nhất thuộc về đội Hương quê.

Theo UBND thị xã Kinh Môn, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, hành, tỏi được trồng ở Kinh Môn có đặc điểm to cây, chắc củ, vỏ màu hồng nhạt. Khi ăn tươi có vị cay nồng, xào nấu có hương vị rất thơm, ngon, ít có loại hành, tỏi nơi nào có được. Hiện tại, Kinh môn có hơn 4.000ha trồng hành, tỏi. Sản lượng hàng năm gần 100.000 tấn củ tươi. Doanh thu 1.500 tỷ đồng, chiếm gần 60% giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn thị xã.

Theo UBND thị xã Kinh Môn, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, hành, tỏi được trồng ở Kinh Môn có đặc điểm to cây, chắc củ, vỏ màu hồng nhạt. Khi ăn tươi có vị cay nồng, xào nấu có hương vị rất thơm, ngon, ít có loại hành, tỏi nơi nào có được. Hiện tại, Kinh môn có hơn 4.000ha trồng hành, tỏi. Sản lượng hàng năm gần 100.000 tấn củ tươi. Doanh thu 1.500 tỷ đồng, chiếm gần 60% giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn thị xã.

Năm 2017, sản phẩm hành Kinh Môn được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2019, tỏi Kinh Môn được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ tiêu thụ trong nước, hành, tỏi Kinh Môn còn được xuất khẩu sang Trung Đông, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước thuộc EU, Mỹ...

Năm 2017, sản phẩm hành Kinh Môn được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2019, tỏi Kinh Môn được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ tiêu thụ trong nước, hành, tỏi Kinh Môn còn được xuất khẩu sang Trung Đông, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước thuộc EU, Mỹ...

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Ứng phó khô hạn, Ninh Thuận đề ra nhiều giải pháp đảm bảo nước tưới

Ứng phó khô hạn, Ninh Thuận đề ra nhiều giải pháp đảm bảo nước tưới

Dự báo vụ hè thu 2024 ở Ninh Thuận sẽ gặp khó do nắng nóng dẫn đến nguy cơ thiếu nước tưới, ngành chức đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt.

Sơn La gặp hạn, sản lượng cây ăn quả dự kiến giảm 15%

Sơn La gặp hạn, sản lượng cây ăn quả dự kiến giảm 15%

Tình trạng hạn hán, thiếu nước đang xảy ra trên diện rộng tại các huyện, thành phố như Sốp Cộp, thành phố Sơn La, Sông Mã, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hạn hán ở Gia Lai gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Hạn hán ở Gia Lai gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Bên cạnh 380ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, tỉnh Gia Lai còn ghi nhận hàng trăm ha cây trồng khác đang thiếu nước và chưa thể thống kê đủ mức độ thiệt hại.

Xem thêm