Đa dạng các hình thức tuyên truyền
Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành chương trình hành động, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện mục tiêu Hội Nông dân tỉnh đã cụ thế hóa các văn bản, chỉ đạo Hội các cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh chủ động đưa nội dung của Nghị quyết vào Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp.
Ông Bùi Đức Biên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của Hội xây dựng kế hoạch hoạt động đưa nội dung Nghị quyết 27 lồng ghép vào các công việc, phù hợp với chức năng nhiệm vụ từng đơn vị.
Các cấp hội đã triển khai tuyên truyền Nghị quyết thông qua việc lồng ghép sinh hoạt chi hội, qua loa, đài phát thanh xóm, xã, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bản tin, trang web của Hội tới cán bộ, hội viên nông dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến lồng ghép nội dung Nghị quyết 27 với trên 19.500 buổi. Xuất bản 20 số Thông tin công tác Hội với 37.000 cuốn, phát hành đến 100% cơ sở hội và chi hội, trong đó có nội dung liên quan đến phát triển bền vững rừng sản xuất... Đồng thời, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và Tết trồng cây hàng năm, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp thực hiện trồng "Hàng cây nông dân”.
Hiện toàn tỉnh đã trồng được 300 hàng cây có gắn biển của Hội và hơn 676.500 cây xanh tại các địa phương, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, việc phát triển rừng sản xuất không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, Hội còn chú trọng huy động, bố trí nguồn lực để thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng, nhất là việc triển khai có hiệu quả chính sách bảo vệ, phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Trang bị kiến thức để bảo vệ rừng và môi trường bền vững
Thông qua các tổ chức ADDA, DDS (Đan Mạch), Liên minh đất đai (LANDA), chương trình quản trị đất vùng sông Mê kông, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF)... các cấp hội đã được trang bị kiến thức, kỹ thuật thâm canh một số loại cây có giá trị kinh tế cao, cây lâm sản ngoài gỗ kết hợp cây dược liệu dưới tán rừng.
Ông Biên cho biết thêm, trong 5 năm qua, các chương trình đã hỗ trợ tổ chức 38 lớp tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho 1.140 hội viên nông dân, xây dựng 31 mô hình trồng rừng gỗ lớn, mô hình nông, lâm kết hợp thích ứng BĐKH với tổng diện tích 54,8ha; hỗ trợ 103 hội viên nông dân các huyện Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Sơn… trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích 105ha, số tiền hỗ trợ cho vay không tính lãi trong vòng 8 - 10 năm trên 2,1 tỷ đồng.
Hoạt động của các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có sức lan tỏa và ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng. Qua đó tạo hiệu quả cho phong trào "Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng", góp phần bảo vệ môi trường.
Theo ông Bùi Đức Biên, hiện công tác hội vẫn còn một số hạn chế như: Các chương trình, dự án đầu tư vào ngành lâm nghiệp nhiều nhưng trong quá trình triển khai thực hiện chưa đồng bộ, cơ chế, chính sách chưa thật sự thống nhất, còn có sự chồng chéo trong quy định. Tình trạng khai thác, phá rừng, đốt than, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nhỏ lẻ vẫn xảy ra. Chính sách đầu tư đối với lĩnh vực lâm nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa có nhiều tiến bộ khoa học được áp dụng trong công tác phát triển rừng cũng như giống cây rừng để nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó chưa thu hút được đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp, chưa liên kết chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, giá cả của sản phẩm...
Ông Bùi Đức Biên cho biết, tới đây, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Vận động hội viên tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống, khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh rừng, nâng cao chất lượng rừng. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục tiêu, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, vừa phát huy tiềm năng, giá trị tài nguyên của rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.