| Hotline: 0983.970.780

Nông dân thi gặt lúa - rươi gắn sản xuất an toàn với du lịch trải nghiệm

Thứ Sáu 02/06/2023 , 20:34 (GMT+7)

Ngày 2/6, UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tổ chức Hội thi gặt lúa - rươi hữu cơ vụ xuân 2023 và cắt băng xuất bán chuyến hàng lúa hữu cơ.

Hội thi được tổ chức tại vùng bãi khai thác rươi cáy thôn An Định, xã An Thanh với 4 đội tham gia (thôn An Lao, An Định, Thanh Kỳ và xã Quang Trung). Từ sáng sớm, hàng trăm người dân trong và ngoài xã đã tập trung về khu vực diễn ra hội thi, vừa tham quan, trao đổi kinh nghiệm canh tác lúa trong ruộng rươi vừa cổ vũ cho các đội thi.

Hội thi được tổ chức tại vùng bãi khai thác rươi cáy thôn An Định, xã An Thanh với 4 đội tham gia (thôn An Lao, An Định, Thanh Kỳ và xã Quang Trung). Từ sáng sớm, hàng trăm người dân trong và ngoài xã đã tập trung về khu vực diễn ra hội thi, vừa tham quan, trao đổi kinh nghiệm canh tác lúa trong ruộng rươi vừa cổ vũ cho các đội thi.

Mỗi đội thi bao gồm 10 thành viên (cả nam và nữ) là những người có kinh nghiệm, sức khỏe và kỹ thuật gặt lúa nhanh. Qua quan sát, sau hiệu lệnh của ban tổ chức, chưa đầy 7 phút, bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, các đội đã nhanh chóng hoàn thành phần thi. Kết quả chung cuộc, đội thi thôn An Lao giành giải Nhất, xã Quang Trung giải Nhì, tiếp theo là các đội Thanh Kỳ và An Định.

Mỗi đội thi bao gồm 10 thành viên (cả nam và nữ) là những người có kinh nghiệm, sức khỏe và kỹ thuật gặt lúa nhanh. Qua quan sát, sau hiệu lệnh của ban tổ chức, chưa đầy 7 phút, bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, các đội đã nhanh chóng hoàn thành phần thi. Kết quả chung cuộc, đội thi thôn An Lao giành giải Nhất, xã Quang Trung giải Nhì, tiếp theo là các đội Thanh Kỳ và An Định.

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, hội thi được tổ chức nhằm tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, gắn việc phát triển sản xuất các sản phẩm an toàn với phát triển dịch vụ sinh thái, du lịch trải nghiệm, kích cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, hội thi được tổ chức nhằm tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, gắn việc phát triển sản xuất các sản phẩm an toàn với phát triển dịch vụ sinh thái, du lịch trải nghiệm, kích cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Trong những năm gần đây, với hiểu biết, kinh nghiệm và được trang bị các kiến thức khoa học về chu trình sinh trưởng, phát triển của con rươi, người dân trong vùng đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất. Nhờ đó, vừa góp phần bổ sung các chất dinh dưỡng cho cây lúa vừa tạo điều kiện cho vi sinh vật phù du trong đất phát triển, làm nguồn thức ăn cho rươi.

Trong những năm gần đây, với hiểu biết, kinh nghiệm và được trang bị các kiến thức khoa học về chu trình sinh trưởng, phát triển của con rươi, người dân trong vùng đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất. Nhờ đó, vừa góp phần bổ sung các chất dinh dưỡng cho cây lúa vừa tạo điều kiện cho vi sinh vật phù du trong đất phát triển, làm nguồn thức ăn cho rươi.

Về hiệu quả kinh tế, vùng bảo tồn, khai thác rươi cáy của huyện Tứ Kỳ có tổng sản lượng hàng năm khoảng 1.900 (lúa 1.500 tấn, rươi 300 tấn, cáy 100 tấn). Riêng vùng khai thác rươi cáy 137 ha khu vực ngoài bãi xã An Thanh cho sản lượng 860 tấn/năm (lúa 450 tấn, rươi 110 tấn, cáy 40 tấn). Thu nhập trung bình của các hộ sản xuất đạt từ 350 - 450 triệu/ha/năm. Theo nhiều hộ dân, việc khai thác, bảo tồn đặc sản rươi cáy kết hợp với sản xuất lúa hữu cơ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, duy trì hệ sinh thái đồng ruộng…

Về hiệu quả kinh tế, vùng bảo tồn, khai thác rươi cáy của huyện Tứ Kỳ có tổng sản lượng hàng năm khoảng 1.900 (lúa 1.500 tấn, rươi 300 tấn, cáy 100 tấn). Riêng vùng khai thác rươi cáy 137 ha khu vực ngoài bãi xã An Thanh cho sản lượng 860 tấn/năm (lúa 450 tấn, rươi 110 tấn, cáy 40 tấn). Thu nhập trung bình của các hộ sản xuất đạt từ 350 - 450 triệu/ha/năm. Theo nhiều hộ dân, việc khai thác, bảo tồn đặc sản rươi cáy kết hợp với sản xuất lúa hữu cơ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, duy trì hệ sinh thái đồng ruộng…

Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Dương (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện các doanh nghiệp liên kết, thu mua lúa hữu cơ canh tác tại ruộng rươi trao giải thưởng cho các đội thi.

Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Dương (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện các doanh nghiệp liên kết, thu mua lúa hữu cơ canh tác tại ruộng rươi trao giải thưởng cho các đội thi.

Các đại biểu cắt băng xuất bán chuyến hàng lúa hữu cơ ruộng rươi năm 2023.

Các đại biểu cắt băng xuất bán chuyến hàng lúa hữu cơ ruộng rươi năm 2023.

Xem thêm
Những cây lựu bonsai trĩu quả bắt mắt ở làng hoa Sa Đéc

Những cây lựu bonsai trĩu quả bắt mắt ở làng hoa Sa Đéc. Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Ủng hộ hơn 1.000 quyển sách hưởng ứng ngày hội đọc sách. Trang trại nông nghiệp tuần hoàn với diện tích 130 ha.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Video: Tàu du lịch chở người nước ngoài va chạm phà trên sông Tiền

An Giang Vụ tai nạn giữa tàu du lịch va chạm với phà đang đưa khách qua sông xảy ra khoảng 17h25 ngày 19/4, trên sông Tiền, thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có 2 du khách nước ngoài.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm