| Hotline: 0983.970.780

Number 1 Active đồng hành cùng giải việt dã leo núi Chinh phục đỉnh Bà Rá lần thứ 25

Thứ Ba 08/01/2019 , 15:15 (GMT+7)

Ngày 6/1, giải việt dã leo núi Chinh phục đỉnh Bà Rá lần thứ 25-2019 với sự đồng hành của nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã diễn ra với sự tham dự của 22 đoàn trên toàn quốc (có 122 VĐV) với 10 nội dung thi đấu.

Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tỉnh Bình Phước được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993. Từ một giải phong trào, qua 25 năm giải không ngừng lớn mạnh, trở thành giải đấu cấp quốc gia và thu hút được sự quan tâm của nhiều VĐV điền kinh hàng đầu cả nước tham dự. Giải cũng nhằm chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Phước Long và kỷ niệm 22 năm ngày thành lập tỉnh Bình Phước.

Giải năm nay có 24 đoàn hệ tuyển với 258 vận động viên, huấn luyện viên và 33 đoàn hệ phong trào với khoảng 500 vận động viên, huấn luyện viên tham gia tranh tài.

Đây là giải việt dã thường niên với sự đồng hành của nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối

Đặc biệt là sự có mặt của các đoàn thể thao mạnh về điền kinh như Khánh Hòa, Quân đội, TPHCM, Đắk Lắk, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TPHCM. Riêng đoàn TPHCM tham dự với hơn 20 vận động viên, huấn luyện viên.

Các vận động viên thi đấu 10 nội dung, chinh phục núi Bà Rá cao hơn 700m so với mực nước biển, trong đó có 6 nội dung hệ tuyển và 4 nội dung phong trào. Hệ tuyển có nam tuyển, nữ tuyển, đồng đội nam, đồng đội nữ, nam trẻ và nữ trẻ. Ở hệ phong trào có nam thanh niên, nữ thanh niên, nam thiếu niên và nữ thiếu niên.

Các vận động viên hoàn thành chinh phục núi Bà Rá cao hơn 700m

Kết quả, nội dung cá nhân nữ tuyển, VĐV Lê Thị Thoa mang số đeo 076 thuộc đơn vị Quân đội đã xuất sắc giành danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” với thành tích 31 phút 25 giây 85. Cá nhân nam hệ tuyển, VĐV Đỗ Quốc Luật, đơn vị Quân Đội giành danh hiệu “Vua leo núi” với thành tích 33 phút 52 giây.

Đoàn chủ nhà Bình Phước đã giành giải nhất toàn đoàn, xếp sau là đoàn Khánh Hòa. Đối với các giải cá nhân phong trào toàn quốc, VĐV Lê thị Kha Ly thuộc đơn vị TPHCM đoạt nhất cá nhân nữ; nhất cá nhân nam thuộc về VĐV Nguyễn Đăng Khoa đến từ đơn vị Bình Dương; nhất cá nhân nữ trẻ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương thuộc đơn vị Đồng Nai; nhất cá nhân nam trẻ là VĐV Nguyễn Trung Cường thuộc đơn vị Hà Tĩnh.

Thanh Vũ – Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1 trao thưởng cho các vận động viên đạt giải

Từ nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối luôn xem việc tài trợ và đồng hành cùng các hoạt động thể dục thể thao là một trong những hoạt động mang tính truyền thống, tích cực đóng góp vào công tác xã hội hóa, phát triển nền thể dục thể thao nước nhà, nâng cao thể lực cho người dân, đáp ứng với sự phát triển năng động của xã hội.

Cùng với Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, trong thời gian qua, nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối còn đồng hành với nhiều hoạt động thể thao lớn như Giải Việt dã chào năm mới Bình Dương, Giải bóng đá truyền hình quốc tế Bình Dương, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội,…

Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối có chứa các khoáng chất thiết yếu như potassium (K+), sodium (Na+), chloride (Cl-)… giúp bù đắp nước và muối khoáng cho người chơi thể thao và vận động đổ mồ hôi nhiều, để có được sự bền bỉ và kết quả cao khi tập luyện, thi đấu hoặc đơn giản là làm tốt các công việc hàng ngày.

 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm