| Hotline: 0983.970.780

Olympic Việt Nam tại ASIAD nhiều lần bị nước chủ nhà làm khó

Thứ Hai 13/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Hành trình chinh phục ASIAD 2018 của thầy trò Park Hang-seo gặp vấn đề ngay ngày đầu tới Indonesia, khi sân tập ở quá xa nơi đóng quân.

Việt Nam gặp trục trặc ngay ngày đầu tới Indonesia

Theo thông lệ ở các giải đấu quốc tế, các đội bóng sẽ có một buổi làm quen với địa điểm thi đấu, trong thời gian trước khi đá trận ra quân. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 không có cơ hội này. Theo cán bộ truyền thông VFF, Văn Quyết cùng đồng đội sẽ tập ở sân Sutasoma 2, cách khách sạn Cikarang Haper gần 50 km. Tuy nhiên, vấn đề chưa dừng lại ở đây. Tình trạng giao thông tại Indonesia khá đông đúc, với nạn tắc đường thường xảy ra quanh khung thời gian tập luyện của các học trò HLV Park Hang-seo. Toàn đội sẽ phải di chuyển khoảng gần 3 giờ đồng hồ cho cả chiều đi và về, khiến thể lực bị ảnh hưởng.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đang liên hệ với ban tổ chức ASIAD 2018 để có một sân tập gần hơn. Điều đáng nói, những chuyện này hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc lên kế hoạch từ trước nếu chúng ta sớm khảo sát sân bãi hoặc có một đoàn tiền trạm tới Indonesia trước đội tuyển một vài tuần. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam bị làm khó bởi các nước chủ nhà, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm.

Còn nhớ tại SEA Games 29 hồi năm ngoái, nước chủ nhà Malaysia thường xuyên cho xe buýt đón đội U22 Việt Nam muộn. Tình trạng này lặp đi lặp lại trong suốt vòng bảng, và thay vì ra sân từ lúc 9h sáng, thầy trò HLV Hữu Thắng phải đợi đến 10h mới đạp cỏ sân tập. Chính việc tập luyện không đảm bảo đã gián tiếp khiến chúng ta bị loại ngay vòng bảng.

Hồi đầu năm 2018, tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam cũng bị chủ nhà Trung Quốc làm khó khi bố trí lịch tập lúc 20h tối, khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Trong giải đấu đầu tiên nắm đội, ông Park chỉ biết cách động viên học trò vượt qua khó khăn.

Xa hơn nữa, tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, nước chủ nhà Bahrain đã đổi địa điểm tập luyện nhưng không báo trước cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Mãi tới khi đến sân tập dự kiến, U19 Việt Nam mới được thông báo hủy và mất thêm hơn một giờ nữa di chuyển, rồi chờ được vào sân tập thay thế.

Với sự chuyên nghiệp chưa được nâng cao ở các giải châu Á, điều thể hiện ngay ở cách bốc thăm môn bóng đá nam, rõ ràng Việt Nam cần phải phòng bị và cần đầu tư kỹ càng hơn trước những giải đấu quan trọng.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm