| Hotline: 0983.970.780

Ông Bùi Thế Cử làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Thứ Năm 25/01/2024 , 18:10 (GMT+7)

Ông Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) trao Nghị quyết và chúc mừng ông Bùi Thế Cử được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) trao Nghị quyết và chúc mừng ông Bùi Thế Cử được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Chiều 25/01 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh công bố Nghị quyết số 968/NQ-UBTVQH15 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chúc mừng Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Bùi Thế Cử được bổ nhiệm vào vị trí mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Khóa XV, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá, ông Bùi Thế Cử là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ kinh tế; có quá trình phấn đấu và trưởng thành hơn 23 năm công tác ở địa phương, trải qua nhiều vị trí công tác Đảng và chính quyền, từ lãnh đạo huyện đến lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình công tác, ông Bùi Thế Cử luôn nỗ lực bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao trong công việc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá cao về năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng phân tích, tổng hợp thông tin.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Bùi Thế Cử trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ông Bùi Thế Cử khẳng định, đây là bước trưởng thành đối với cá nhân sau 23 năm công tác liên tục tại tỉnh Hưng Yên.

Trên cương vị mới, tân Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Bùi Thế Cử khẳng định sẽ cố gắng quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm