| Hotline: 0983.970.780

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Thứ Ba 13/10/2020 , 08:45 (GMT+7)

Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 71/71.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: TTBC.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: TTBC.

Sáng 13/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Bí thư và 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo kết quả phiên thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (diễn ra chiều tối 12/10).

Theo đó, hội nghị đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Thành ủy (trong đó tái cử 11 người, tham gia lần đầu 5 người), đồng thời bầu Bí thư, 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị lần thứ nhất, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 71/71.

Hội nghị cũng bầu ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND thành phố) tiếp tục làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ba tân Phó Bí thư Thành ủy là ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP); ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy); bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng ban Dân vận Thành ủy).

Như vậy, ở nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội sẽ có 3 tân Phó Bí thư, gồm bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Văn Phong, ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII gồm 12 người, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100%.

Tiểu sử và quá trình công tác của ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957; Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông có học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Huệ đã công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau.

Từ tháng 7/2001 đến tháng 6/2006: Ông là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

Từ tháng 7/2006 đến tháng 8/2011: Ông là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2012: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 01/2016: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2016: Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2020: Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động ông Vương Đình Huệ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm