| Hotline: 0983.970.780

Ông Zelensky: Ukraine có thể giành chiến thắng trước Nga

Thứ Hai 22/04/2024 , 09:01 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/4 cho rằng Kiev vẫn có thể giành chiến thắng trước Moscow sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 21/4. Ảnh: NBC.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 21/4. Ảnh: NBC.

"Tôi nghĩ rằng khoản viện trợ này sẽ thực sự củng cố lực lượng vũ trang và chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng nếu Ukraine thực sự có được các hệ thống vũ khí hiện đại, thứ mà chúng ta đang rất thiếu", ông Zelensky trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 21/4. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Mỹ hoàn tất việc thông qua luật này càng sớm càng tốt để bắt đầu gửi thêm vũ khí cho Ukraine.

Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên chỉ một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép viện trợ thêm 61 tỷ USD cho Kiev. Viện trợ cho Ukraine đã liên tục bị cản trở tại Quốc hội Mỹ kể từ tháng 10/2023, khi nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa lo ngại rằng Washington không có một chiến lược cụ thể để giúp Ukraine giành chiến thắng hay chấm dứt xung đột.

Dự luật sẽ tiếp tục được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu trong ngày 23/4 và sau cùng được Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật.

"Chúng tôi muốn nhận được khoản viện trợ sớm nhất có thể để các binh sĩ trên tiền tuyến sớm nhận được hỗ trợ, chứ không phải trong 6 tháng nữa", nhà lãnh đạo Ukraine nói. Ông cũng đặc biệt yêu cầu gửi thêm các hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa, cho rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất lớn do thiếu cả hai loại vũ khí này.

"Chúng tôi cần vũ khí tầm xa để giảm tổn thất trên tiền tuyến vì chúng tôi đã chịu nhiều thương vong do không thể tấn công các mục tiêu ở xa", ông nhấn mạnh rằng việc càng trì hoãn gửi viện trợ sẽ dẫn đến nhiều thương vong hơn. "Nếu nửa năm nữa chúng tôi mới nhận được viện trợ, cuộc chiến của chúng tôi sẽ bị đình trệ trong nửa năm và sẽ thất bại trên nhiều phương diện. Chúng tôi sẽ phải chịu nhiều tổn thất về người và trang thiết bị", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận rằng chiến thắng của Kiev hiện vẫn chưa thể được đảm bảo. "Bây giờ chúng ta có cơ hội để ổn định tình hình. Có rất nhiều biến số, rất nhiều yếu tố", ông Zelensky nói. Ông tiếp tục loại trừ khả năng đàm phán với Moscow, tuyên bố rằng cả Tổng thống Vladimir Putin hay bất kỳ quan chức cấp cao nào của Nga đều không đáng tin.

Gói viện trợ mới được Hạ viện Mỹ thông qua sẽ không chỉ gửi vũ khí mới cho các đồng minh. Theo tờ Politico, 23 tỷ USD trong gói viện trợ sẽ được dùng để bổ sung cho các kho dự trữ vũ khí của Mỹ từng được sử dụng để cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo Guardian, chỉ có khoảng 14 tỷ USD sẽ được chuyển đến Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, quỹ được Lầu Năm Góc sử dụng để mua các hệ thống vũ khí mới cho Kiev từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, một khoản viện trợ trị giá 10 tỷ USD khác được chỉ định là một khoản vay nhằm xoa dịu các thành viên đảng Cộng hòa.

Sau khi gói viện trợ của Mỹ được Hạ viện thông qua, Moscow đã nhắc lại tuyên bố cho rằng Washington đang khiến Kiev "chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng" với vũ khí của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng Mỹ cuối cùng sẽ phải đối mặt với một "thất bại lớn và nhục nhã như cuộc chiến ở Afghanistan".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm