| Hotline: 0983.970.780

Phá đường dây sản xuất và bán gần 600 trăm bằng giả các loại

Thứ Năm 15/01/2015 , 08:32 (GMT+7)

Đường dây này sản xuất bằng giả đủ các hệ đào tạo, từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ để bán trên khắp cả nước.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để bán ở khắp cả nước.

Điều đáng nói là dù chỉ mới hoạt động từ tháng 2/2014, nhưng đường dây này đã "cung cấp" gần 600 trăm bằng cấp giả các loại cho "khách hàng".

Đường dây này do đối tượng Phạm Đăng Thành (sinh năm 1990, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hiện công an tạm giữ hình sự 9 đối tượng; 3 đối tượng đang chờ làm rõ, xử lý sau.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đường dây làm bằng cấp do đối tượng Thành cầm đầu, hoạt động từ tháng 2/2014 đến nay. Để tìm khách hàng, các đối tượng này đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân. Khi khách có nhu cầu đặt hàng, Thành và đồng bọn tiếp nhận thông tin rồi chuyển giao cho Chu Ngọc Trung (sinh năm 1983, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để gia công , sản xuất bằng giả.

Được biết, đối tượng Trung đang bị Công an Thành phố Biên Hòa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ tháng 9/2014 để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trung nhận làm mỗi bằng cấp giả các loại với giá 2-4 triệu đồng/bằng.

Các đối tượng cũng khai nhận, từ khi hoạt động đến nay đã làm, bán ra thị trường khoảng 500-600 bằng cấp giả các loại cho những người có nhu cầu ở khắp cả nước. Bằng cao đẳng, đại học, các đối tượng bán với giá 5-7 triệu đồng/bằng; còn bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả được bán với giá 7-9 triệu đồng/bằng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: Hàng trăm phôi bằng, học bạ, bảng điểm của nhiều trường trong cả nước; nhiều máy tính, máy in, máy photocopy; hàng chục con dấu các loại…

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm