| Hotline: 0983.970.780

Phá thành công đường dây trộm chó quy mô lớn

Thứ Sáu 12/01/2018 , 19:36 (GMT+7)

Rạng sáng ngày 11/1, lực lượng Công an Thành phố Hà Tĩnh huy động hàng chục chiến sỹ chia thành các mũi bất ngờ đột kích bắt giữ 4 đối tượng chuyên trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh; các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà….

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm con chó bị trộm, trở thành mồi nhậu.

Thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận tình hình trộm cắp chó diễn ra nhiều và rất phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và liều lĩnh. Thời gian hoạt động thường từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau. Khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng cách bắn súng dí điện, nỏ cao su, bình xịt hơi cay để tẩu thoát. Tình hình trên đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình đó, tháng 5/2017, Công an TP Hà Tĩnh xác lập chuyên án và phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để tổ chức đấu tranh. Sau gần 8 tháng cử trinh sát rà soát, xác minh lực lượng Công an xác định được các đối tượng “cộm cán”.

Khoảng 2h sáng ngày  11/1, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, xác định thời cơ chín muồi Ban chuyên án quyết định phá án, huy động 50 cán bộ, chiến sỹ chia thành các mũi đồng loạt tấn công các địa điểm, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Võ Tá Quốc (SN 1969), Nguyễn Thị Hà, (SN 1974), Võ Văn Cường (SN 1996) đều ở xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; Trần Hậu Nghĩa (SN 1991) ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Thu giữ tại nhà Võ Tá Quốc 12 con chó, (trọng lượng gần 200kg), 4 xe máy, 1 gậy dí điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 nỏ cao su, 2 kẹp chó, 1 lồng, 16 bì tải và 1 máy làm lông chó.

Tại cơ quan Công an bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến nay, đã trộm hàng trăm con chó trên các địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, có những cao điểm, trong một đêm các đối tượng có thể trộm gần 30 con chó đem về cho vợ chồng Võ Tá Quốc tiêu thụ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm