| Hotline: 0983.970.780

Phân bón chuyên dùng cho cà phê của Lâm Thao là kiểu 'đo ni đóng giày'

Thứ Hai 26/02/2024 , 12:05 (GMT+7)

Với loại phân bón này, nông dân Tây Nguyên yên tâm dùng bởi đảm bảo cây cà phê cân đối được tất cả các loại dinh dưỡng, không cần bổ sung gì thêm.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chia sẻ với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam như vậy về 2 sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, phân bón chuyên dùng cho cây cà phê: NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S (mùa mưa) và NPK-S Lâm Thao 16-4-6+5S (mùa khô).

Cũng theo ông Hải, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã có sự liên kết nhiều năm, nhiều thế hệ trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng những sản phẩm phân bón mới.

“Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị lần này trong việc nghiên cứu ra các loại phân bón chuyên dùng xuất phát từ chỗ, thị trường có quá nhiều loại phân bón và người dân không biết lựa chọn loại gì để bón cho phù hợp.

“Đầu bài” của chúng tôi là muốn tạo ra một loại phân bón chuyên dùng cho cây cà phê theo kiểu “đo ni đóng giày” cho vùng đất Tây Nguyên. Người dân cứ yên tâm dùng sản phẩm đó sẽ đảm bảo cho cây cà phê cân đối được tất cả loại các dinh dưỡng mà không cần bổ sung cái gì nữa.

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã tạo ra 4 loại phân bón cho 4 thời kỳ phát triển của cà phê gồm sau thu hoạch, thúc hoa nở, ra quả non và nuôi quả. Sai lầm từ trước tới nay của nhiều nông dân ở Tây Nguyên thường là bón quá nhiều phân NPK mà không biết mỗi loại NPK chỉ dùng cho một giai đoạn phát triển nào đó của cây.

Ví dụ cây đang cần đạm họ lại chọn loại NPK có nhiều kali, cây đang trong giai đoạn nuôi quả lại chọn loại NPK có nhiều đạm hoặc có nhiều lân. Phân NPK chuyên dùng cần là vì thế bởi nó định danh cho từng thời kỳ phát triển của cây.

Supe Lâm Thao xuất bán sản phẩm phân bón chuyên dùng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Supe Lâm Thao xuất bán sản phẩm phân bón chuyên dùng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đợt này, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao mới đưa ra thị trường 2 loại phân bón đặt tên theo mùa mưa và mùa khô thực chất vẫn là bám theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây cà phê.

Cũng có nhiều công ty lớn có loại phân bón chuyên dùng cho cà phê, việc họ tạo ra dòng sản phẩm đó căn cứ trên cái gì tôi không rõ. Còn đối với dòng sản phẩm này hai đơn vị chúng tôi đã làm rất bài bản.

Trước tiên, phải xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê trong từng giai đoạn là cái gì, thứ hai là khả năng cung cấp dinh dưỡng trong đất là bao nhiêu, rồi tính toán lại, bổ sung thêm một lượng phân bón vừa đủ.

Chúng tôi đã làm những việc đó ở trên địa bàn 2 tỉnh tại Tây Nguyên trong 2 năm. Khi đưa ra được công thức phân bón chuyên dùng và chúng tôi đã xây dựng mô hình đạt kết quả tốt, được người dân sở tại đánh giá cao.

Sau đó, nhà máy của Lâm Thao chưa phát triển những sản phẩm mới này ngay, có thể là thăm dò thị trường hoặc để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, đến giờ mới tung ra.

Quan điểm phát triển bền vững hiện nay, ngoài chăm cây phải dưỡng đất. Riêng với việc dưỡng đất có 2 khía cạnh, thứ nhất không để tích lũy các chất dinh dưỡng quá nhiều gây lãng phí, thứ hai là phải cung cấp cho đất, cho cây một lượng dinh dưỡng vừa đủ để làm sao vẫn giữ nguyên được độ phì của đất.

Giờ người ta không tiếp cận theo hướng nâng cao các hàm lượng dinh dưỡng trong đất nữa. Sức khỏe của đất còn liên quan đến hàm lượng hữu cơ, vi sinh vật có ở bên trong nhiều hơn là việc cố gắng tích lũy dinh dưỡng”.

Ông Phạm Phú Hưng - Giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định bên sản phẩm mới của Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phạm Phú Hưng - Giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định bên sản phẩm mới của Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phạm Phú Hưng, Giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định,nhà phân phối của Lâm Thao nhấn mạnh câu “nhập gia tùy tục” khi đưa sản phẩm phân bón ngoài Bắc vào Nam vì thực tế khí hậu, thổ nhưỡng hai nơi khác nhau, cách kinh doanh phân bón cũng khác.

“Trong Nam chú trọng nhiều hơn về phân bón hàm lượng cao, thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi kinh doanh phân bón đã nhiều năm, cũng phân phối NPK, phải nói là trong Nam đi trước ngoài Bắc về công thức phân bón phù hợp cho từng loại cây trồng, thứ nữa là khảo sát, đáp ứng thị hiếu của nông dân như độ tan, bao bì, hình ảnh… Lâm Thao ở ngoài Bắc rất tốt rồi nhưng với những dòng sản phẩm mới đang triển khai vào Nam phải nghiên cứu, đầu tư nhiều hơn về marketing." Ông Phạm Phú Hưng nhấn mạnh.

Tôi phân phối cho Lâm Thao mới chỉ hơn 3 năm, mỗi năm được trên dưới 20.000 tấn. Xưa cơ chế của Lâm Thao rất chồng chéo, ít làm công tác thị trường, marketing, giờ đã có nhiều sự thay đổi như mã QR code để kiểm soát vùng miền cùng chính sách bán hàng khá hợp lý nên hệ thống phân phối bắt đầu làm lại.

Cái tiếng của phân bón Lâm Thao từ xưa đến giờ là NPK hàm lượng thấp, giờ đi vào thị trường hàm lượng cao cũng phải có thời gian. Lâm Thao là đơn vị rất lớn, ba lần Anh hùng, là "anh cả" của ngành phân bón, tôi tin rằng có thể làm được”.  

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm