| Hotline: 0983.970.780

Vinachem đánh giá cao phong trào thanh niên của Phân bón Lâm Thao

Thứ Năm 21/12/2023 , 14:30 (GMT+7)

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2023 được đánh giá cao và biểu dương những thành tích tốt đẹp.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 

Sáng 20/12, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Phân bón Lâm Thao) tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Anh Quyền, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội nghị tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong năm 2023, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đoàn Thanh niên của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có 13 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 9 Đoàn cơ sở và 4 Chi đoàn cơ sở, với lực lượng đoàn viên của Công ty hiện nay là 339 đồng chí.

Đoàn Thanh niên Công ty đã vận động các đoàn viên thanh niên chấp hành tốt kỷ luật lao động, an toàn lao động góp phần cùng công ty thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng Giấy khen cho 3 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn năm 2023, 8 đơn vị đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc công tác Đoàn năm 2023; 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng Giấy khen cho 3 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn năm 2023, 8 đơn vị đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc công tác Đoàn năm 2023; 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với Huyện đoàn Lâm Thao tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao. Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thực hiện 8 công trình thanh niên cấp công ty; triển khai, thực hiện 1 mô hình vườn ươm thanh niên với 100 cây xanh cho dự án hoàn nguyên bãi xỉ của Công ty.

Đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi động viên 1 gia đình chiến sỹ đang công tác tại hải đảo và 32 lượt đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân.

Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Công ty giới thiệu và kết nạp đảng 14 đồng chí đoàn viên. Tổ chức tốt chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 và phát động, quyên góp ủng hộ để xây nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên theo công văn phát động của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn công ty đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030".

Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thường xuyên chú trọng công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xác định Đoàn là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ - Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác Đoàn, phong trào Thanh niên hoạt động.

Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty cho 9 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023.

Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty cho 9 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023.

Bước sang năm 2024, Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng uỷ - Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược sản xuất kinh doanh. Tích cực chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng, cấp chính quyền các đơn vị chỉ đạo và tạo điều kiện cho các chi đoàn hoạt động.

Mục tiêu là xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh từ cơ sở và tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác đoàn trong thời gian tới.

Ông Hoàng Viết Dũng, Phó Bí Thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và ông Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt được trong năm 2023.

Bên cạnh đó, các đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Công ty và các cấp bộ đoàn khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được.

Phó Bí Thư Đảng ủy Công ty và Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề nghị Đoàn Thanh niên Supe Lâm Thao đẩy mạnh biểu dương, nhân rộng, phát huy các gương tiêu biểu; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên.

Học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Thiện tốt phong trào “đồng hành” và “xung kích”, từ đó, duy trì hiệu quả mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm