| Hotline: 0983.970.780

Phạt 5 trường hợp đăng sai sự thật về dịch Covid-19 ở Phú Yên

Thứ Ba 03/03/2020 , 15:31 (GMT+7)

5 trường hợp đăng sai sự thật về dịch Covid-19 ở Phú Yên đã bị cơ quan chức năng tỉnh này xử phạt hành chính.

Ngày 3/3, Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền 45 triệu đồng về việc tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Corona đã bị xử phạt. Ảnh: Tr Thi.

Một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Corona đã bị xử phạt. Ảnh: Tr Thi.

Trong đó, 4 trường hợp bị mức phạt 10 triệu đồng gồm ông Trần Đình Thiên, SN 1996, trú thị trấn Hai Riêng (Sông Hinh); bà Nguyễn Thị Vị, SN 1994, trú xã Hòa Thắng (Phú Hòa) bị phạt 10 triệu đồng; bà Phan Thị Lệ Thu, SN 1995, trú xã Bình Kiến (TP. Tuy Hòa); bà Nguyễn Thị Thúy Vân, SN 1973, trú xã Hòa Thành,  Đông Hòa) và 1 trường hợp bị phạt 5 triệu đồng là Nguyễn Ngọc Định, SN 2002, trú xã Hòa Tân Đông (Đông Hòa).

Trước đó, cả 5 trường hợp này đã đăng bài viết sai sự thật lên trang cá nhân, hội nhóm ở mạng xã hội facebook về dịch Covid-19 ở Phú Yên.  Đơn cử như: “Bệnh viện tỉnh Phú Yên mình đã bị phong tỏa vì có người nhiễm corona rồi mọi người ạ… thật sự đáng sợ” hay “Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang nha. Đã có 2 trường hợp ở Phú Yên rồi nè”.

Cả 5 người trên đều vi phạm trong việc “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật” được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, nghị định 174/2013/NĐ-CP.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an Phú Yên đã vào cuộc điều tra làm rõ. Qua đó xác định được chủ nhân của 5 tài khoản facebook trên. Sau đó, 5 trường hợp đều bị triệu tập lên Cơ quan công an. Và, tất cả đều đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, chủ động tự gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm nữa.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất