| Hotline: 0983.970.780

Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Tư 11/01/2017 , 13:15 (GMT+7)

Vừa qua, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, phát động thi đua...

Vừa qua, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, phát động thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

21-32-04_cc-bn-ngnh-cp-huyen-ky-ket-phong-tro-thi-du-1
Các ban ngành cấp huyện ký kết phong trào thi đua
 

Năm 2016 huyện Can Lộc có 4 xã đạt chuẩn NTM, riêng xã Tùng Lộc đạt chuẩn trước thời hạn 1 năm, nâng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2016 lên 9 xã. Huyện đã huy động được gần 350 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Đã hoàn thành đề án huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn huyện hoàn thành thêm 38 tiêu chí NTM, tổng số xã đạt chuẩn hiện nay là 40,91%, cao hơn bình quân chung của tỉnh (35,65%); phát triển được 172 mô hình phát triển sản xuất, nâng số mô hình có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm lên 812 mô hình.

Các thiết chế văn hóa được đầu tư hiện đại, trở thành điểm tham quan học tập cho các địa phương trong và ngoài huyện. Đường giao thông, rãnh tiêu thoát nước, kênh mương thủy lợi nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt. Đã vận động 2.318 hộ hiến 74.692m2 đất, tháo dỡ hơn 9,3km tường rào, phá bỏ hàng ngàn cây cối, vườn tạp, huy động 88.673 ngày công lao động, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu ở cơ sở.

21-32-04_lnh-do-huyen-cn-loc-tro-giy-khen-cho-cc-c-nhn-dt-thnh-tich-xut-sc-nm-2016-1
Lãnh đạo huyện Can Lộc trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016
 

Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được phát huy tích cực, xây dựng thành công nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Nhiều vườn mẫu trở thành điểm tham quan học tập, như thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc), thôn Phượng Sơn (xã Trường Lộc).

Người dân một số địa phương cũng đã xây dựng các rào xanh gắn với thu nhập về kinh tế, là một trong những nơi tiêu biểu của tỉnh như hộ ông Nguyễn Văn Hoan, hộ ông Võ Quang (thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc).

Tại lễ phát động thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, huyện Can Lộc quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn, có 3 - 5 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, mỗi xã có ít nhất 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, trước năm 2020 thị trấn Nghèn trở thành đô thị loại IV, năm 2018 xã Đồng Lộc trở thành thị trấn, đạt đô thị loại V.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm