| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện trạm sang chiết gas chiếm giữ vỏ trái phép

Thứ Sáu 13/07/2018 , 08:38 (GMT+7)

Ngày 12/7, thông tin từ Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Sơn La) cho biết, liên quan đến trạm chiết nạp gas của Cty TNHH Chung Đức tại bản Bun, thị trấn Mộc Châu, có dấu hiệu chiếm giữ trái phép gần 3.000 vỏ bình gas của nhiều hãng khác nhau.

18-50-58_gs_mc3
Cty TNHH Chung Đức

Qua 7 ngày làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở chiếp nạp gas trên vẫn chưa chứng minh được số bình gas trên là hợp pháp. Vị cán bộ Đội QLTT số 3 cho rằng, đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành, chính vì thế, đơn vị đã làm văn bản báo cáo Chi cục QLTT tỉnh Sơn La.

Theo cơ quan QLTT, nhiều khả năng sẽ phải phối hợp với lực lượng công an để làm rõ những dấu hiệu vi phạm của trạm chiết nạp gas trên, vị cán bộ nói. Đến nay, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, làm rõ dấu hiệu của việc chiết nạp gas và chiếm giữ vỏ bình gas trái phép.

Nhận định ban đầu, việc chiếc xe tải gas Venus, BKS 29C… chở vỏ bình gas của hãng khác đã là không đúng quy định, trong trường hợp này còn chở cả bình có chứa gas, như vậy rất có thể đây là hành vi chiết lậu gas. Trước đó, ngày 5/7, Đội QLTT số 3 nhận được nguồn tin của người dân trình báo về chiếc xe tải Gas Venuas, BKS 29C... có dấu hiệu bất thường đã trình báo lực lượng chức năng để tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra cho thấy, xe ô tô tải BKS 29C… chở vỏ bình gas của nhiều hãng khác nhau có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định xe tải này chở gas cho Cty TNHH Chung Đức (thuộc bản Bun, thị trấn Mộc Châu). Tại thời điểm kiểm tra tại trạm gas của Cty Chung Đức, lực lượng QLTT phát hiện tại khuôn viên trạm gas đang lưu trữ số lượng lớn bình gas mang các thương hiệu khác nhau. Liên quan sự việc trên, Đội QLTT số 3 đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đang tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc của một số hãng gas được tập kết trong khuôn việc của trạm chiết nạp gas bản Bun.

18-50-58_gs_mc1
Số vỏ bình gas có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép

Xác minh nhanh, cho thấy, chiếc xe tải gas Venus, BKS 29C... trên thuộc Cty TNHH SELLAN GAS, có địa chỉ 66B ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội.

Thông tin từ Đội QLTT số 3 cho biết, người phụ nữ tên Lương Thị Sinh với 49% cổ phần tại tại trạm chiết nạp gas trên. Tìm hiểu của chúng tôi, được biết, bà Lương Thị Sinh là phu nhân của đại gia “Hiệp gas” hay còn gọi là “Hiệp Sinh” nức tiếng ở Hà Nội với phong cách chơi siêu xe khủng theo cặp. Những năm gần đây, “Hiệp Gas” đã khiến giới truyền thông trầm trồ về dàn siêu xe lên tới gần 20 chiếc.

Đặc biệt 6 chiếc được đóng theo cặp bao gồm bộ đôi Lamborghini Gallardo, bộ đôi Lamborghini Murcielago LP640 màu đen và màu cam, hai chiếc Aston Martin Rapide, bộ đôi coupe Bentley Continental GT, bộ đôi limousine và hai chiếc Rolls-Royce Ghost. Còn lại là những siêu xe và xe sang như Ferrari 458 Italia, Cadillac, BMW M6.

Dàn siêu xe của "Hiệp Gas”

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm