| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện vật thể nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Bến Tre

Chủ Nhật 07/04/2024 , 23:35 (GMT+7)

BẾN TRE Ngày 7/4/2024, ông Nguyễn V.D. ngụ ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre đến Công an xã Thừa Đức trình báo vụ việc nhặt được nhiều gói nghi là ma túy.

Ông D. phát hiện nhiều gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển nên đã báo lực lượng chức năng. Ảnh: CTV.

Ông D. phát hiện nhiều gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển nên đã báo lực lượng chức năng. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ông D. cung cấp, khoảng trưa ngày hôm trước ông có nhặt được 1 bao nhựa màu đen được gói rất cẩn thận dạt vào bờ biển. Bên trong có nhiều gói hình chữ nhật kích thước khoảng 12 x 22 x 2 cm chứa chất bột trắng và 1 vật hình tròn đường kính khoảng 2cm bằng kim loại và nhựa. Sau đó, ông D. đã bỏ vào bao tải và mang về để trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Thừa Đức đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại đến chòi của ông D. để lập biên bản vụ việc, đồng thời thu giữ 22 gói nghi là ma túy và 1 vật nghi là thiết bị định vị. Sau đó, lực lượng chức năng cũng đến hiện trường nơi phát hiện vụ việc, thu giữ các tang vật có liên quan. Vụ việc đang được Công an huyện Bình Đại tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc và thu gom các gói nghi ma túy để điều tra làm rõ. Ảnh: CTV.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc và thu gom các gói nghi ma túy để điều tra làm rõ. Ảnh: CTV.

Thời gian qua, từ khi có thông tin người dân phát hiện vật thể nghi mà túy trôi dạt ở khu vực bãi biển các tỉnh phía Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, huyện, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra và phát động rộng rãi trong người dân khu vực ven biển.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma tuý phải kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng (Công an, Biên phòng) và chính quyền địa phương nơi gần nhất đồng thời chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan. Người dân tuyệt đối không được cất giấu hoặc sử dụng bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm