| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện xe chở phụ nữ mang thai trốn cách ly trở về Quảng Trị

Chủ Nhật 02/08/2020 , 13:48 (GMT+7)

Xe ô tô chở 5 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai từ Đà Nẵng về Quảng Trị để trốn cách ly đã bị phát hiện, đưa cách ly theo quy định.

Những người trốn cách ly xã hội ở Đà Nẵng trở về Quảng Trị bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: PN.

Những người trốn cách ly xã hội ở Đà Nẵng trở về Quảng Trị bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: PN.

Ngày 2/8, xác nhận với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Phước Nho, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và đưa đi cách ly đối với 5 trường hợp đi trên xe ô tô từ Đà Nẵng trở về địa phương để trốn cách ly xã hội.

Trước đó, khoảng 23h30' ngày 1/8, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên QL1A địa phận thuộc địa phận huyện Hải Lăng phát hiện xe Toyota Innova BKS 74A -022.4x có dấu hiệu chở người trái phép từ Đà Nẵng ra Quảng Trị.

Sau khi dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 4 nam và 1 phụ nữ đang mang thai từ Đà Nẵng trở về Quảng Trị với mục đích trốn cách ly xã hội.

Trong 5 người trên, ngoài tài xế trú tại huyện Hướng Hóa, 4 người còn lại đều trú tại các xã của huyện Hải Lăng, đang là công nhân và lao động tự do làm việc ở TP. Đà Nẵng.

Cũng theo ông Lê Phước Nho, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên QL1A, khoảng 0h10 ngày 2/8 đơn vị đã đến lập biên bản sự việc. Hiện tất cả 5 người đi trên xe đang được cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng.

Trước đó, từ ngày 31/7, tỉnh Quảng Trị tái lập 3 chốt kiểm soát y tế trên các tuyến quốc lộ để phòng chống dịch Covid-19, gồm: 1 chốt trên QL1A phía Nam tại huyện Hải Lăng (giáp địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế), 1 chốt ở phía Bắc tỉnh và huyện Vĩnh Linh (giáp địa phận tỉnh Quảng Bình), 1 chốt trên đường Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, 2 tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng cũng được tái kích hoạt trở lại.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.