| Hotline: 0983.970.780

Phát triển kinh tế hợp tác vùng dân tộc thiểu số

Chủ Nhật 11/07/2021 , 08:00 (GMT+7)

BẠC LIÊU Đặc thù là trung tâm nuôi tôm của cả nước, những năm qua tỉnh Bạc Liêu rất quan tâm phát triển kinh tế hộ và tập thể, trong đó có vùng đồng bào Khmer.

Anh Lâm Văn Linh ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Anh Lâm Văn Linh ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 17.000 hộ, với 74.000 nhân khẩu là người dân tộc Khrme, chiếm 7,5% dân số trong tỉnh. Những năm qua, từ các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo xóm, ấp vùng đồng bào Khmer khởi sắc hơn.

Cụ thể, trong năm 2020 tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hơn 22 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào Khmer. Cùng với các nguồn vốn ưu đãi khác như hỗ trợ nước sạch sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề đã giúp cho hàng ngàn hộ đồng bào Khmer phát triển kinh tế.

Hiện nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Bạc Liêu đã có những đổi thay rất đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,47%, bên cạnh đó hộ khá, giàu cũng tăng theo từng năm. Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu có 359 hộ được công nhận thoát nghèo.

Anh Lâm Minh Chiến (ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), cho biết: Trước đây gia đình rất khó khăn, nhà cửa hư hỏng tháng mưa thì bị dột khắp nơi, nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ cất nhà tình thương có chỗ an cư để chí thú làm ăn.

Anh Lâm Văn Linh (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) là một trong những hộ đồng bào dân tộc Khmer nuôi tôm theo mô hình thâm canh - bán thâm canh đạt hiệu quả nhiều năm liền chia sẻ: Nghề nuôi tôm hiện nay luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Muốn nuôi tôm thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là cách phòng ngừa dịch bệnh cho tôm nuôi.

Có tới 7 ha nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh, anh Linh nuôi tôm trong ao đất, không sử dụng hóa chất, chỉ sử dụng vi sinh, men vi sinh và thảo dược xử lý nước. Mật độ thả nuôi tương đối thưa, tôm thẻ từ 60 - 80 con/m2. Tôm sú từ 12 - 15 con/m2. Ngoài ra, anh Linh còn dành diện tích cho một số ao nuôi cá phi để xử lý nước, ao này cung cấp nước cho các ao nuôi tôm. Sau khi thu hoạch tôm, các ao được thả cá phi vào xử lý đáy ao.

Với mô hình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh, không sử dụng hóa chất nên tôm phát triển rất tốt. Năm nay, anh Linh nuôi 10ha với hơn 50 ao nuôi tôm (1 vụ tôm thẻ - 1 vụ tôm sú - 1 vụ tôm thẻ), tôm nuôi đang phát triển rất tốt.

Nuôi tôm ở HTX Vĩnh Tiến. Ảnh: Trọng Linh.

Nuôi tôm ở HTX Vĩnh Tiến. Ảnh: Trọng Linh.

Tỉnh Bạc Liêu bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế hộ cho đồng bào dân tộc Khmer còn quan tâm xây dựng các mô kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc Khmer. Điển hình như hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Tiến ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi có 80/90 thành viên là người dân tộc Khmer.

HTX Vĩnh Tiến được xem là đơn vị điển hình trong sản xuất hiệu quả đang lại cuộc sống ổn định cho các thành viên. Từ khi HTX được thành lập đến nay, HTX đã tìm được thị trường tiêu thụ, giá cả được ký kết rõ rang, chất lượng sản phẩm được các thành viên đảm bảo, nhờ vậy mà lợi ích thu nhập của các thành viên được ổn định hơn trước.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành cùng các địa phương hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế để vươn lên.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Những năm qua, tỉnh Bạc Liêu rất quan tâm hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer. Trong đó, đã mở nhiều lớp tập huấn hỗ trợ để đồng bào dân tộc Khmer xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Bạc Liêu đã giảm đi đáng kể.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm