| Hotline: 0983.970.780

Phát triển thương mại xoài tại các đô thị vùng ĐBSCL

Thứ Sáu 29/10/2021 , 12:24 (GMT+7)

Cơ hội cho các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thể phát triển ngành xoài đông lạnh xuất khẩu sang Canada đang rộng mở.

Chuyên gia Canada khảo sát về cây xoài tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu.

Chuyên gia Canada khảo sát về cây xoài tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu.

Chương trình Sáng kiến Đối tác đô thị Phát triển Kinh tế địa phương (PMI LED) tại Việt Nam được thực hiện bởi Hiệp hội các đô thị Việt Nam với sự hỗ trợ của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) từ năm 2016 – 2021.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác Canada, Hiệp hội đã cùng với thành phố Cao Lãnh, thành phố Cần Thơ và thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự, thành phố Châu Đốc triển khai các dự án về nâng cao năng lực Hiệp hội, thúc đẩy thương mại, tận dụng thế mạnh về sản xuất và chế biến nông sản, đặc biệt chú trọng ngành xoài đông lạnh xuất khẩu...

Trong khuôn khổ Chương trình PMI LED, Liên đoàn đô thị Canada và UBND thành phố Cao Lãnh thống nhất tổ chức hội thảo phổ biến các kết quả từ dự án hợp tác xuất khẩu xoài và nông sản sang thị trường Canada, khôi phục và phát triển bền vững nông nghiệp khu vực ĐBSCL sau dịch Covid-19 dưới hình thức trực tuyến. Mục tiêu hội thảo tập trung vào:

  • Chia sẻ kết quả dự án và phổ biến tới các bên liên quan về mô hình xuất khẩu xoài Cao Lãnh trong khuôn khổ Chương trình PMI LED sang thị trường Canada với các thành phố thành viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam;
  • Đánh giá các đóng góp của phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị thị trường đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại các đô thị ĐBSCL, bao gồm các mục tiêu tạo việc làm tại chỗ, mở rộng hợp tác đối tác phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương;
  • Đưa ra phương hướng duy trì hợp tác đối tác truyền thống giữa các thành phố Việt Nam và Canada được phát triển trong Chương trình PMI-LED.
    Hội thảo kế hoạch phát triển xoài. Ảnh: Tư liệu.

    Hội thảo kế hoạch phát triển xoài. Ảnh: Tư liệu.

Bên cạnh các nội dung trên, hội thảo sẽ tập trung thảo luận vai trò của các bên liên quan tham gia thúc đẩy phát triển thương mại cho các ngành nông sản thế mạnh của đô thị vùng ĐBSCL. Chính quyền đô thị cần phải làm gì để áp dụng mô hình xây dựng kế hoạch phát triển thương mại xoài cho các ngành sản xuất nông nghiệp khác được bền vững.

Hội thảo tổ chức trực tuyến vào 8h sáng 29/10/2021. Mọi thông tin liên hệ bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Điều phối viên PMI LED tại Việt Nam, SĐT: 0368289428, Email: npthao.fcm@gmail.com

Để tạo liên kết và xúc tiến thương mại vùng phát triển, Chương trình PMI LED đã tổ chức các chuyến công tác đưa chuyên gia Canada của TP Edmonton và TP Rossland sang khảo sát, làm việc với 5 thành phố: Cần Thơ, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Châu Đốc để hỗ trợ xác định ưu tiên và tìm hiểu thế mạnh của vùng, từ đó xây dựng Kế hoạch thúc đẩy thương mại vùng.

Kết quả các chuyên gia Canada và đại diện các thành phố đã thống nhất xác định xoài là sản phẩm ưu tiên cần phát triển, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại cho sản phẩm này.

Chương trình cũng tổ chức 1 chuyến công tác của đại diện TP Cần Thơ, TP Cao Lãnh sang thăm TP Edmonton, TP Vancouver (Canada) học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy thương mại, kết nối đối tác xuất khẩu xoài.

Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ kết nối 5 doanh nghiệp xuất khẩu xoài đông lạnh khu vực Đồng bằng SCL với 4 nhà nhập khẩu Canada.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm