| Hotline: 0983.970.780

Phế phụ phẩm nông nghiệp: 'Mỏ vàng' bị coi rẻ

Thứ Năm 23/03/2023 , 18:49 (GMT+7)

Hiện nay, tổng sản lượng phế phụ phẩm tại Việt Nam là 156,8 triệu tấn thế nhưng việc tận dụng nguồn nguyên liệu quý giá này còn hạn chế.

Empty

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì tổ cuộc họp trao đổi về vấn đề phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hơn 150 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp

Ngày 23/3, Bộ NN-PTNT tổ chức cuộc họp trao đổi về vấn đề phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Chia sẻ về vai trò của kinh tế tuần hoàn trong phát triển bền vững nông nghiệp, ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cho biết, trong lĩnh vực môi trường, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp giảm nguyên liệu và năng lượng đầu vào. Các tài nguyên trong hệ thống được sử dụng nhiều lần. Các nguồn năng lượng tái tạo trung tính CO2 và chất thải có thể trở thành nguồn dinh dưỡng, tái sử dụng trong tự nhiên.

Về lợi ích trong kinh tế, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp giảm thiệt hại và tổn thất; giảm chi phí quản lý và kiểm soát chất thải; giảm chi phí từ những quy định về môi trường, thuế, bảo hiểm; giảm chi phí nguyên liệu và năng lượng; giảm thiểu việc sử dụng các nguyên liệu tài nguyên khan hiếm.

"Đặc biệt, trong quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ xuất hiện các thị trường mới cho các tài nguyên có giá trị. Từ đó những tài nguyên sẽ đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Ngoài ra những doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ hấp dẫn và thu hút được nhiều sự đầu tư hơn đến từ việc xây dựng hình ảnh trách nhiệm cũng như tiềm năng thị trường xanh”, ông Trần Công Thắng phân tích.

Empty

Hiện nay, tổng sản lượng phế phụ phẩm tại Việt Nam là 156,8 triệu tấn. Ảnh: TL.

Ông Thắng cũng thông tin thêm, hiện nay, tổng sản lượng phế phụ phẩm tại Việt Nam là 156,8 triệu tấn. Từ đó có thể thấy tiềm năng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp của Việt Nam là vô cùng lớn. Nguồn nguyên liệu này cần được xem là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp.

“Thế nhưng hiện nay, việc tận dụng nguồn nguyên liệu quý giá này còn hạn chế. Thống kê cho thấy tỷ lệ thu gom phụ phẩm trồng trọt mới đạt 52,2%, ngành chăn nuôi là 75,1%, lâm nghiệp là 50,2% và thủy sản là 90%. Tỷ lệ thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo giá trị gia tăng còn thấp khi chỉ mới tận dụng được 43% chất thải chăn nuôi, 33,2% chất thải chế biến thực vật”, ông Trần Công Thắng nhận định.

Thay đổi tư duy về "phế phụ phẩm"

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, hiện nay việc tiếp cận vấn đề phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại nước ta còn chậm. Chúng ta cũng chưa nhìn ra giá trị và chưa có lộ trình để hiện thực hóa xu thế mà kinh tế tuần hoàn mang lại cho nền nông nghiệp.

“Cần xác định kinh tế tuần hoàn là lời giải cho phát triển bền vững, là kinh tế chủ đạo, xu thế trong tương lai. Để tiếp cận và giải quyết vấn đề, trước tiên cần phải xác định được đối tượng mà vấn đề đang hướng đến. Cụ thể trong vấn đề này, cần phải tiếp cận với tư duy hướng dẫn người dân phát triển nông nghiệp tuần hoàn để chính nông nghiệp tuần hoàn quay lại phục vụ cho người dân. Hay nói cách khác, cần tìm không gian riêng, lối đi riêng và phù hợp cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan phân tích.

Empty

Sản xuất nông nghiệp không chỉ tạo ra lương thực, thực phẩm mà phải mang lại những sản phẩm khác mang lại giá trị khác đến từ những ngành công nghiệp khác. Ảnh: TL.

Bộ trưởng cho rằng, hiện nay một trong những rào cản lớn để phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến từ tư duy và nhận thức.

“Từ trước đến nay chúng ta vẫn gọi là phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Ngay từ tên gọi đã thể hiện chúng ta chưa coi trọng đúng mức vấn đề này. Thế nên không nên gọi là những phế phụ phẩm mà phải coi đó là nguyên liệu để tái sử dụng trong nông nghiệp”.

Đặc biệt, tư lệnh ngành nông nghiệp cũng nhấn mạnh, tuần hoàn trong nông nghiệp phải hướng đến nhiều giá trị khác. Sản xuất nông nghiệp không chỉ tạo ra lương thực, thực phẩm mà phải mang lại những sản phẩm khác mang lại giá trị khác đến từ những ngành công nghiệp khác.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cho vay theo chuỗi giá trị, kênh 'bơm vốn' giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp

Hội thảo 'Thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á' thảo luận về các kinh nghiệm tín dụng nông nghiệp hiện nay.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cảnh báo: Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Các chuyên gia cảnh báo, trong những ngày tới, mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc bộ.