| Hotline: 0983.970.780

Phía sau phiên tòa

Thứ Ba 26/08/2014 , 19:20 (GMT+7)

9 cựu cầu thủ của V.Ninh Bình đã cúi đầu nhận tội trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 25/8.

Những bản án đích đáng cũng đã được đưa ra nhưng phía sau những bản án này, bóng đá nước nhà thấy thêm được điều gì?

1. “Các bị cáo có biết khán giả trả tiền mua vé vào sân, các đài truyền hình trả tiền bản quyền để phát sóng các trận đấu của các bị cáo?

Tiền đó là tiền của nhân dân, của người lao động chân chính. Họ liệu có được mức lương 25 triệu đồng/tháng như các bị cáo không? Vậy mà các bị cáo không những không trả ơn người hâm mộ mà còn làm người thân của mình phải xấu hổ!”.

Đó chỉ là 1 trong nhiều câu nói được ông Nguyễn Thành Đoàn, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm đặt ra cho 9 cựu cầu thủ V.Ninh Bình đã tham gia vụ án bán độ tại AFC Cup 2014.

Câu nói ấy đã xoáy sâu vào ý thức, đạo đức nghề nghiệp của các bị cáo. Chỉ tiếc rằng, khi họ nhận thức được vấn đề thì đã quá muộn.

Những cái cúi đầu, những giọt nước mắt ân hận đã thay cho câu trả lời của các bị cáo song vẫn còn đó một câu hỏi lớn mà cả nền bóng đá này phải trả lời. Ấy là những người làm bóng đá nước nhà liệu đã thực sự chuyên tâm việc giáo dục ý thức, đạo đức nghề cho mỗi cầu thủ?

2. Không phải ngẫu nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL, lại tuyên bố, mục tiêu của Học viện HALG - Arsenal JMG là đào tạo ra một con người trước khi đào tạo một cầu thủ.  30 học viên khóa I của Học viện này đã đỗ vào ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM mùa thi vừa qua càng chứng minh rõ điều mà ông Đức đã nói.

Và mới đây, dù có không ít lời đề nghị của các CLB châu Âu, Nhật Bản nhưng bầu Đức vẫn quyết tâm đưa lứa U19 của học viện này lên đá ở V-League - một giải đấu mà “Người đặc biệt” Mourinho ở tận trời Âu mỗi khi cần tìm ví dụ để so sánh cho sự thiếu chuyên nghiệp, bạo lực… vẫn nêu tên.

Trước khi có quyết định này, chính bầu Đức cũng rất “kỳ thị” V-League. Bởi ông biết, sự “phơi nhiễm” của giải đấu này rất cao, và nó có thể phá hỏng những tâm huyết của ông đã giành cho lứa đầu tiên của học viện HAGL - Arsenal JMG. Nhưng rồi ông đã thay đổi quan điểm và đúng lúc những “cậu ấm” của V.Ninh Bình, Đồng Nai rơi vào vòng lao lý.

“Trong quá trình đào tạo, các cầu thủ của Học viện không những được đào tạo về chuyên môn mà còn được tạo điều kiện học văn hóa và đặc biệt là giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh.

Hơn nữa, việc một số cầu thủ V.Ninh Bình, Đồng Nai tham gia cá độ, bán độ... mới đây đã bị cơ quan chức năng phanh phui và bắt giữ là bài học cho các cầu thủ trẻ, trong đó có các cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal JMG.

Do đó, tôi tin rằng các cầu thủ U19 sẽ không giẫm vào vết xe đổ của một số đàn anh đi trước. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có cơ chế giám sát chặt chẽ và nếu phát hiện cầu thủ nào biến chất sẽ thẳng tay loại bỏ ngay”, bầu Đức khẳng định.

3. Khi U19 Việt Nam nổi lên không chỉ bằng lối chơi đẹp mắt mà còn bởi tinh thần trong sáng, lành mạnh lập tức lứa cầu thủ trẻ này giành được sự yêu mến của người hâm mộ cả nước. Đó là một sản phẩm sạch, ít nhất tới thời điểm này trong một môi trường bóng đá có quá nhiều thứ nhiễm khuẩn.

Nhưng rất nhiều người khẳng định, để nền bóng đá này sạch thì một mình bầu Đức và lứa “gà nòi” của ông là không đủ. Nó cần nhiều hơn những mô hình như HAGL - Arsenal JMG đặt việc giáo dục văn hóa, đạo đức cầu thủ lên hàng đầu. Khi đó mới mong bóng đá nước nhà không còn những phiên tòa như ở Ninh Bình sáng 25/8.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm