| Hotline: 0983.970.780

Phố cá lóc nướng đỏ lửa, tiêu thụ hàng chục tấn cá ngày vía Thần tài

Chủ Nhật 18/02/2024 , 20:24 (GMT+7)

Từ chiều mùng 9 Tết (18/2), phố cá lóc nướng Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) đã nhộn nhịp, chuẩn bị nướng hàng chục tấn cá lóc phục vụ khách hàng.

Đoạn đường Tân Kỳ - Tân Quý từ ngã tư Trường Chinh đến Trọng Tấn chỉ dài gần 1km nhưng có đến hơn chục hộ bán cá lóc nướng mía. Đây là "phố nướng cá lóc" lâu năm của người Sài Gòn, phục vụ nhu cầu của người dân quanh năm.

Ngay từ 12h trưa ngày mùng 9 Tết, hàng cá lóc nướng của ông Nguyễn Trung (60 tuổi) - chủ một điểm bán cá lóc nướng cho biết, giống như mọi năm, ông đều đặt các chủ vựa cá lóc tươi từ rất sớm. Trọng lượng cá đạt trung bình từ 1 - 1,4kg/con.

Ông Trung đặt khoảng 4.000 con cá lóc, tương đương với khoảng 5 - 6 tấn cá để bán trong ngày vía Thần tài. Giá bán tùy theo kích cỡ của cá lóc, dao động từ 200.000 đến 240.000 đồng/con.

Để nướng kịp số lượng cá trên, ngay từ sáng sớm mùng 9 Tết, ông Trung đã huy động gần 40 thành viên trong gia đình sơ chế và nướng cá.

Năm nay, ông Trung giảm khoảng 20% lượng cá lóc nướng do lo sợ sức mua giảm. "Mình chủ động giảm số lượng vì năm nay kinh tế khó khăn quá, sợ bà con mua ít. Nếu bán hết mà cần thêm thì gọi cho thương lái, họ vẫn giao kịp thời. Chỉ sợ ế bán không hết chứ thiếu hàng thì không sợ", ông Trung nói.

Cá lóc nướng không cần làm ruột, được xiên vào cây mía giúp cá khi nướng được dễ dàng, mùi vị thơm ngon hơn. Một phần cá lóc nướng được bán đã bao gồm phần ăn kèm gồm bún tươi, rau sống, mắm nêm...

Riêng lượng rau sống ăn kèm cùng với cá lóc, ông Trung cũng phải nhập về khoảng 600kg mới đủ bán. Rau sống cũng được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, rửa sạch kĩ lưỡng trước khi đóng gói.

Phố cá lóc có khoảng hơn chục hộ chuyên kinh doanh, bán cá lóc nướng với vài chục bếp nướng. Cả con phố cùng "đỏ lửa", nghi ngút khói. Đa số người nướng cá lóc ở đây đều có kinh nghiệm hơn chục năm nên có bí quyết riêng giúp cá lóc nướng không bị cháy nhưng thịt vẫn tươi ngọt.

Dù chiều mùng 9 Tết nhưng vẫn nhiều người đến mua cá lóc nướng. Do mùng 10 - ngày vía thần Tài trùng vào thứ 2 đầu tuần nên họ mua cá, cúng Thần tài từ hôm trước để cầu may mắn suốt năm. Nhiều người cũng mua cá lóc nướng không phải để cúng mà là cùng gia đình thưởng thức trong bữa tối.

Năm nay, anh Lê Văn Hùng - chủ tiệm cá Cúc Bụi nhập và nướng khoảng 4.000 con cá lóc để chuẩn bị cho ngày vía Thần tài. Do nướng cá với số lượng lớn nên anh em, họ hàng của anh Hùng được huy động. Mỗi người một công đoạn và ai cũng làm việc hết công suất. Tổng thành viên tham gia sơ chế và nướng lên tới 30 người.

"Chúng tôi tập trung hết nhân lực, chạy hết công suất để phục vụ khách mua, không để mọi người chờ đợi lâu. Cao điểm từ khoảng 8 giờ sáng ngày mùng 10 trở đi, lượng khách mua sẽ rất đông, gấp 2 đến 3 lần ngày thường", anh Hùng cho hay.

Khi khách đến mua, người bán sẽ nướng lại, đồng thời quét thêm lớp mỡ hành để thịt cá không bị khô mà luôn giữ được độ tươi ngon nhất định.

Dịp vía Thần tài, các tiệm bán cá lóc nướng thường kiếm vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Đây là dịp làm ăn được nhất của những người làm nghề này. Bình thường, họ chỉ bán được khoảng từ 80 - 120 con/ ngày.

Ở các tỉnh phía Nam có phong tục cúng cá lóc nướng ngày vía Thần tài. Hoạt động tín ngưỡng này bắt nguồn từ quan niệm dân gian, cho rằng cá lóc nướng là món ăn yêu thích của Thần tài. Bên cạnh đó, người dân miền Nam còn tin rằng các lóc là loài vật mạnh mẽ và có đặc tính nhảy vọt, tượng trưng cho sự may mắn và thành công.

Người dân thường dâng lễ cá lóc nướng lên Thần tài để cầu mong tài lộc, may mắn. Cá lóc phải là loại còn nguyên từ đầu đến đuôi, không đánh vảy. Việc để cá lóc còn nguyên như vậy mang ý nghĩa tưởng nhớ về cuộc sống khó khăn và thiếu thốn của ông cha ngày trước.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Ảnh 16:28

Sơn La Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau trong nhà màng, nhà kính ở Mộc Châu giúp tăng năng suất gấp 3 lần so với thực hành canh tác trước đây của bà con.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm