| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tặng quà cho trẻ em kém may mắn

Thứ Sáu 27/05/2011 , 09:30 (GMT+7)

Hôm qua 26/5, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã tới thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề và chùa Ngọc Lâm (Gia Lâm - Hà Nội). Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cảm động trước tấm lòng nhân ái, tình yêu thương con người sâu sắc của các tăng ni, phật tử chùa Ngọc Lâm và Bồ Đề đã dành cho những trẻ không may mắn, nhất là những cháu đang mang trong mình virus HIV.

Được biết, từ năm 1989 đến nay, chùa Bồ Đề với sự chủ trì của sư Đàm Lan đã tiếp nhận, chăm nuôi hàng trăm cháu, trong đó có nhiều cháu chẳng may bị nhiễm HIV. Hiện có 115 trẻ đang sinh hoạt và được chăm sóc, nuôi dưỡng tại chùa. Trong đó có 17 trẻ bị nhiễm và phơi nhiễm HIV. Nhiều cháu bị bệnh nặng bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ đã được nhà chùa cưu mang. Tương tự, chùa Ngọc Lâm đã tiếp nhận và nuôi dưỡng hơn 100 trẻ, trẻ nhỏ tuổi nhất 1 tuổi, lớn nhất 17 tuổi, trong đó có hàng chục cháu bị nhiễm HIV đang được điều trị ARV.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất